Trùng Khánh: Nâng nhận thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân

Thứ 2, 06.12.2021 | 14:45:46
780 lượt xem

Trùng Khánh là xã biên giới của huyện Văn Lãng, có hơn 470 hộ gia đình với trên 2.000 nhân khẩu, phần lớn gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống tại 8 thôn. Do điều kiện kinh tế – xã hội, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, ảnh hưởng đến ý thức chấp hành pháp luật của người dânnên tình trạng vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự (ANTT), tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn tiềm ẩn và xảy ra.

Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Nhân dân. Đặc biệt, xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Na Hình (BPNH) đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền cho người dân xã Trùng Khánh về phòng, chống dịch COVID – 19

Đồng chí Nông Văn Ngoan, Chủ tịch UBND xã Trùng Khánh cho biết: Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm kiện toàn, nâng cao trình độ của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, tổ hòa giải, tổ an ninh tại 8 thôn; tổ chức tuyên truyền, PBGDPL thông qua tủ sách pháp luật, lồng ghép tại hội nghị, cuộc họp thôn, tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, qua thi tìm hiểu về pháp luật, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết…  Qua đó, cung cấp những thông tin cơ bản, giúp cho người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ năm 2017 đến nay, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn BPNH, Công an huyện Văn Lãng và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên 70 buổi cho hơn 4.000 lượt người. Nội dung tập trung tuyên truyền, phố biến như:  Luật Biên giới quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 34/2014/NĐ- CP của Chính phủ về quy chế quản lý khu vực biên giới; các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, mua bán người, hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; vận động Nhân dân không xuất cảnh trái phép, không buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19…

Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể xã đã cấp phát trên 4.400 tờ rơi các loại, tuyên truyền về một số quy định về hành vi vi phạm và mức phạt tiền vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; phòng, chống pháo nổ; bảo vệ người tố cáo tham nhũng tại nơi công tác, nơi cư trú; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em… Nhờ đó, giai đoạn 2017 – 2021, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự (giảm 3 vụ so với giai đoạn 2012 – 2017).

Cùng đó, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng nâng cao chất lượng các tổ hòa giải cơ sở, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và những lĩnh vực pháp luật. Qua đó, đội ngũ hòa giải viên có thêm kiến thức pháp luật, làm tốt vai trò “trung gian”, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn trong Nhân dân ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, tránh khiếu kiện đông người. Giai đoạn 2017 – 2021, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 74 vụ, tổ chức hòa giải thành công 61 vụ, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 82,4 % (tăng 40 vụ hòa giải thành công so với giai đoạn 2012 – 2017). Các vụ việc hoà giải chủ yếu liên quan đến mẫu thuẫn trong Nhân dân về tranh chấp đất đai, tài sản, mâu thuẫn trong gia đình… không để tồn đọng, kéo dài, không để trở thành vụ việc lớn, phức tạp, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư.

Thiếu tá Doãn Đức Giang, Chính trị viên phó Đồn BPNH cho biết: Xã Trùng Khánh là địa bàn thuộc Đồn BPNH phụ trách. Việc tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân thường xuyên được đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã chú trọng. Do xã làm tốt công tác PBGDPL, ý thức chấp hành, hiểu biết pháp luật của Nhân dân trên địa bàn xã từng bước nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với những kết quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, năm 2021, UBND xã Trùng Khánh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021”.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/466123-trung-khanh-nang-nhan-thuc-phap-luat-cho-can-bo-va-nhan-dan.html


  • Từ khóa