Thách nhau trên Facebook, hàng chục thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trong đêm

Thứ 3, 16.08.2022 | 14:25:54
470 lượt xem

Mặc dù bị chém đến chấn thương sọ não nhưng một đối tượng tham gia vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã từ chối giám định thương tật.

Sáng 16-8, Công an thị xã Hoài Nhơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 18 đối tượng (chủ yếu ngụ thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thách nhau trên Facebook, hàng chục thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trong đêm - Ảnh 1.

Một vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm giữa 2 nhóm thanh niên ở Bình Định

Trong đó, 10 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phi Vũ (SN 2002), Lê Anh Hai (SN 2003), Phạm Đặng Tín (SN 2004), Đoàn Quốc Tú (SN 2002), Đặng Văn Linh (SN 2003), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1998), Nguyễn Tấn Dũng (SN 2001) - cùng ngụ thị xã Hoài Nhơn; Ngô Đình Hào (SN 1998), ngụ huyện An Lão và Trần Văn Truyền (SN 2003), Nguyễn Văn Ngọc (SN 2003) - cùng ngụ huyện Hoài Ân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên ở huyện Hoài Ân, gồm Nguyễn Thành Tuyên, Cao Đình Trọng và Lê Phước Huy đã lên Facebook "thách đấu" với nhóm của Nguyễn Phi Vũ ở thị xã Hoài Nhơn. Sau khi thách thức, hai nhóm hẹn nhau "quyết chiến" tại cầu trên đường Lê Lợi và công viên 28-3, thuộc phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

Như đã hẹn, vào một đêm cuối tháng 5 vừa qua, nhóm của Nguyễn Phi Vũ ở thị xã Hoài Nhơn gồm 20 đối tượng và nhóm thanh niên ở huyện Hoài Ân đã gặp nhau tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Sau đó, hai nhóm đã chạy xe máy với tốc độ cao, kéo hung khí tóe lửa trên đường, đồng thời la hét, gây náo loạn cả khu phố, gây bức xúc trong nhân dân.

Trong lúc 2 băng nhóm dùng hung khí hỗn chiến, nhóm thanh niên thị xã Hoài Nhơn đã chém Lê Phước Huy thuộc nhóm ở huyện Hoài Ân chấn thương sọ não. Mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng Huy đã từ chối giám định thương tật. Vụ án đang được Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp tục điều tra để xử lý.

Theo Công an tỉnh Bình Định, thời gian gần đây, trên địa bàn nổi lên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, hẹn địa điểm, thời gian để thanh toán lẫn nhau bằng những hung khí hết sức nguy hiểm và hậu quả để lại thật khôn lường.


Đức Anh/nld.com.vn

https://nld.com.vn/phap-luat/thach-nhau-tren-facebook-hang-chuc-thanh-nien-hon-chien-kinh-hoang-trong-dem-20220816094227805.htm

  • Từ khóa