Phạt tù 6 bị cáo làm giả giấy xét nghiệm Covid-19

Thứ 6, 23.09.2022 | 09:26:27
688 lượt xem

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/9, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt 6 bị cáo các mức án 24 tháng tù và 15 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, khoảng tháng 9/2021, do muốn được qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 mà không phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm Covid-19, Diệp Từ Hiếu, sinh năm 1977 ( quê Phan Thiết); Trần Xuân Đạt, sinh năm 1987 (Phan Thiết); Nguyễn Phước, sinh năm 1989 (Phan Thiết); Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1991 (Phan Thiết) và Võ Duy Tân, sinh năm 1992 (trú Hàm Thuận Bắc); Kiều Minh Hòa, sinh năm 1987 (Đồng Nai) đã làm giả giấy trả kết quả xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Phan Thiết với thủ đoạn sao chụp các phiếu xét nghiệm thật, sau đó sử dụng máy tính để chỉnh sửa thông tin người xét nghiệm, ngày giờ xét nghiệm rồi in ra để sử dụng, cho và bán cho người khác.

Trong đó, Diệp Từ Hiếu là người làm tại tiệm photocopy trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết đã được Nguyễn Phước và Trần Xuân Đạt thuê làm giả khoảng 90 phiếu trả kết quả xét nghiệm Covid-19 và thẻ thông hành. Sau đó, Phước và Đạt sử dụng, cho và bán cho nhiều người sử dụng.

Cùng với đó, Phước gửi tập tin phiếu xét nghiệm giả Covid-19 của Hiếu làm cho Nguyễn Tùng Lâm và Võ Duy Tân. Cả Lâm và Tân tiếp tục làm giả 20 phiếu xét nghiệm Covid-19 để sử dụng và cho một số người khác. Từ các phiếu xét nghiệm giả, các đối tượng sử dụng qua các chốt kiểm soát thì bị phát hiện; một số người được cho phiếu xét nghiệm giả chưa sử dụng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết phát hiện.

Hành vi của Diệp Từ Hiếu, Trần Xuân Đạt, Nguyễn Phước, Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân và Kiều Minh Hòa là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự, quản lý hành chính của Nhà nước, của tổ chức trong lĩnh vực quản lý về con dấu, tài liệu, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an và an toàn cho xã hội, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa phiên tòa tuyên các bị cáo phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); tuyên xử phạt 3 bị cáo: Diệp Từ Hiếu, Trần Xuân Đạt, Nguyễn Phước mỗi bị cáo 24 tháng tù; 3 bị cáo: Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân và Kiều Minh Hòa bị xử phạt mỗi bị cáo 15 tháng tù.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/phat-tu-6-bi-cao-lam-gia-giay-xet-nghiem-covid-19-post716376.html

  • Từ khóa