Lợi dụng gia đình đang tìm con, nhắn tin tống tiền

Thứ 7, 03.12.2022 | 16:01:34
932 lượt xem

Đọc được thông tin một gia đình tìm con đăng trên mạng xã hội, một nam thanh niên ở Đà Nẵng giả vờ biết thông tin về cháu bé rồi nhắn tin yêu cầu người nhà chuyển tiền.

Ngày 3/12, Công an quận Sơn Trà (Công an Đà Nẵng) đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính P.V.C (25 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) về hành vi nhắn tin "xin tiền" người nhà có trẻ em mất liên lạc.

Trước đó, khuya 2/12, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tiếp nhận tin báo của anh N.V.L. (38 tuổi) về việc con gái là bé N.T.T. (11 tuổi) đi học nhưng đến khuya vẫn chưa về nhà.

Lợi dụng gia đình đang tìm con, nhắn tin tống tiền - 1

Công an làm việc với P.V.C. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo anh L., con gái anh đi học phụ đạo tại một trường THCS trên địa bàn. Trường đã cho học sinh nghỉ từ chiều 1/12 nhưng đến khuya cùng ngày vẫn chưa thấy cháu về.

Anh L. và người nhà đi tìm nhưng không có thông tin của con.

Đến 2h ngày 2/12, anh L. nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung "chuyển khoản vào STK 103188... ngân hàng VCB 500.000 đồng tôi sẽ cho thông tin con gái của bà".

Nhận được tin nhắn trên, gia đình rất hoang mang, tuy nhiên anh L. không làm theo yêu cầu của đối tượng mà lập tức đến công an trình báo.

Lợi dụng gia đình đang tìm con, nhắn tin tống tiền - 2

Đoạn tin nhắn "tống tiền" của C. gửi cho gia đình. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cũng trong thời điểm này, đối tượng tiếp tục gửi tin nhắn yêu cầu gia đình chuyển 1 triệu đồng kèm lời đe dọa "lần cuối muốn biết thông tin T. đang ở đâu thì chuyển vào tài khoản. Sau 5 phút không chuyển khoản thì thuê bao".

Tiếp nhận thông tin vụ việc, công an khẩn trương vào cuộc truy tìm cháu bé, đồng thời cử tổ công tác xác minh đối tượng nhắn tin.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ, công an phát hiện con gái anh L. đang ở nhà bạn chơi. 

Đối tượng nhắn tin đe dọa cũng được làm rõ là P.V.C (25 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Tại cơ quan công an, C. khai đọc được thông tin anh L. tìm con đăng trên mạng xã hội, bản thân đang túng tiền nên giả vờ biết thông tin về cháu bé để nhắn tin yêu cầu người nhà chuyển tiền cho mình.


Hoài Sơn/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/loi-dung-gia-dinh-dang-tim-con-nhan-tin-tong-tien-20221203101202714.htm

  • Từ khóa