Đấu tranh phòng, chống ma tuý: Ghi nhận ở địa bàn biên giới Cao Lộc

Thứ 4, 08.02.2023 | 14:24:59
990 lượt xem

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện biên giới Cao Lộc diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, lực lượng công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Cao Lộc thời gian qua diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân như: trình độ dân trí, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhiều thanh thiếu niên ham chơi, đua đòi dẫn tới sa vào tệ nạn; huyện có nhiều người từ các nơi khác đến lao động, làm thuê, nhất là ở khu vực cửa khẩu, tiềm ẩn phức tạp về ANTT liên quan đến ma tuý.

Công an huyện Cao Lộc lấy lời khai đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

Thượng tá Chu Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết: Trước tình hình trên, Công an huyện đã triển khai các giải pháp, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng Nhân dân về tác hại của ma túy đến sức khoẻ con người và ANTT; vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan tới ma túy, không trồng, mua bán, tiêu thụ cây chứa chất ma tuý… Công tác tuyên truyền tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: thanh thiếu niên, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2022, Công an huyện đã tổ chức được 7 buổi tuyên truyền, cho gần 4.300 lượt giáo viên, học sinh và người dân tham dự; từ đầu năm 2023 đến nay tổ chức được 2 buổi, với 890 lượt giáo viên, học sinh, người dân tham dự.

Mặt khác, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường trinh sát nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn, không để hình thành ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, trong đó chú trọng vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao như: các xã biên giới, khu vực cửa khẩu, địa bàn đông dân cư, cơ sở kinh doanh có điều kiện…

Trung tá Lục Hoàng Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an huyện Cao Lộc cho biết: Hằng năm, Công an huyện mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, xử lý nghiêm các đối tượng để răn đe, phòng ngừa chung. Trong năm 2022, đơn vị đã bắt giữ, khởi tố 40 vụ, 54 đối tượng phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, xử lý hành chính 18 vụ, 50 đối tượng vi phạm pháp luật về ma tuý.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng công an huyện đã phối hợp bắt giữ, khởi tố 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma tuý gồm: 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 1 vụ trồng trái phép cây thuốc phiện.

Thiếu tá Bế Đức Thiệu, Trưởng Công an xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cho biết: Xuất Lễ là xã biên giới, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là liên quan đến tệ nạn ma tuý. Do vậy, Công an xã thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện, công an các xã lân cận tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma tuý. Trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, đơn vị phối hợp bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 1,568 gam heroin.

Cùng với với đấu tranh, công tác quản lý người nghiện được Công an huyện chú trọng. Năm 2022, đơn vị đã đưa 40 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, từ đầu năm 2023 đến nay là 3 trường hợp. Hiện tại, toàn huyện còn trên 390 người nghiện ma tuý và đều được giám sát, quản lý chặt chẽ, góp phần phòng ngừa phát sinh phạm tội, giữ gìn ANTT tại địa phương.

Xác định phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý là công tác đấu tranh lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vì vậy Công an huyện Cao Lộc tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai hiệu quả các giải pháp; đồng thời, thường xuyên triển khai các phương án, mở các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma tuý, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác quản lý người nghiện… Qua đó, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.


Hoàng Huấn/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/560011-dau-tranh-phong-chong-ma-tuy-ghi-nhan-o-dia-ban-bien-gioi-cao-loc.html

  • Từ khóa