Chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử: Nạn nhân đang điều trị tích cực

Thứ 7, 07.03.2020 | 18:20:10
351 lượt xem

Theo chẩn đoán của bệnh viện, chị Thư bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng gáy, chấn thương vùng cằm, tay trái bị mất 3 ngón...

Vụ thảm kịch chồng là Lê Văn H. (51 tuổi, ở xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cầm dao chém vợ Nguyễn Thị T. (34 tuổi) nguy kịch rồi tự tử  khiến nhiều người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng xót xa.

Vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức chăm chị gái bị đa chấn thương, chị Nguyễn Thị N. (SN1994, em ruột chị Thư) nghẹn ngào cho biết, đến nay, gần 3 ngày kể từ khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu chị Nhung vẫn nằm trong phòng hồi sức đặc biệt.

chong chem vo trong thuong roi tu tu: nan nhan dang duoc dieu tri tich cuc hinh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, chị T. bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng gáy, chấn thương vùng cằm, tay trái bị mất 3 ngón, tay phải bị đứt gân, gãy xương.… Các bác sĩ đã tiến hành  mổ não cấp cứu.

Theo lời chị N. kể, chị gái của chị lập gia đình với anh Hòa nhiều năm nay và sinh được hai người con. Người con trai đầu 13 tuổi, cô con gái út năm nay 3 tuổi. Trước đây chị T. thuê ki ốt ở chợ gần nhà để làm tóc tuy nhiên làm ăn khó khăn nên sau đó cả hai vợ chồng đành gửi con nhờ ông bà ngoại trông rồi đi làm thuê ở thành phố Tuyên Quang trước khi vụ án đau lòng xảy ra.

Chia sẻ về người anh rể, chị N. cho hay, trước đây anh này không có công việc ổn định, nghiện ma túy, rất nóng tính. Trong cuộc sống vợ chồng, hai vợ chồng anh H. thường xảy ra mâu thuẫn, người anh rể từng đánh đập vợ nhiều lần.  

Sát hại vợ rồi chốt cửa phòng tự tử

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, chị N. cho biết, đến giờ này chị vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân anh rể chém vợ rồi tự sát là như thế nào. Chị chỉ được nghe người nhà kể lại vào chiều 4/3 hai vợ chồng chị gái chị xảy ra mâu thuẫn. Sau đó bố đẻ chị T. ở cạnh nhà hai vợ chồng đã sang hòa giải. Lúc này người anh rể đã nhận ra lỗi sai, sau đó hai vợ chồng không xảy ra chuyện gì nữa.

Tuy nhiên đến 19h tối, anh rể đuổi con trai đầu sang nhà người thân rồi quay về nhà dùng dao chém chị gái nhiều nhát khiến chị này bị đa chấn thương. Người anh rể sau khi gây án chạy vào nhà chốt cửa cứa cổ tay rồi chích điện tự tử.  

“Hiện tại tang lễ của anh rể đã được lo xong, người mất rồi nên gia đình chúng tôi không dám oán trách, nếu anh ấy còn sống thì sẽ khác. Khổ nhất giờ chị gái không biết sống chết ra sao, hai con còn quá nhỏ để chấp nhận vụ việc đau lòng này”- chị N. kể thêm.

Trước đó, khoảng 19h ngày 4/3, tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) người dân phát hiện hai vợ chồng Lê Văn Hòa (SN 1969) và Nguyễn Thị Thư (SN 1986), trú tại thôn Đồng Hèo trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa chị Thư đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Người nhà chị Thư ngay sau đó đã đưa chị xuống bệnh viện Việt Đức để cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nặng.

Sáng 5/3, nạn nhân Lê Văn Hòa được gia đình mai táng theo phong tục của địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông. Trước đó, Hòa mang con sang hàng xóm gửi rồi quay về nhà chém nhiều nhát vào người vợ rồi cắt tay tự tử./.


Nguyễn Hiền/VOV.VN 

https://vov.vn/tin-nong/chong-chem-vo-trong-thuong-roi-tu-tu-nan-nhan-dang-dieu-tri-tich-cuc-1018717.vov

  • Từ khóa