Khen thưởng lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy

Thứ 3, 24.03.2020 | 08:29:08
523 lượt xem

Chiều 23/3, UBND tỉnh tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng đã có thành tích đấu tranh phòng, chống ma túy đối với các chuyên án: LS320p, 206M và 294M.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh; Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Công an  tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 13/3/2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án LS320P, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc gồm: Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Vy Văn Hẻn, sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Văn Chinh, sinh năm 1994, trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, tang vật thu giữ 246 kg ma túy tổng hợp.

Đấu tranh mở rộng, Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập Chuyên án số 206M, qua đó, ngày 19 và 20/3/2020, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 đối tượng: Phạm Văn An, sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Phạm Văn Đạo, sinh năm 1985, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Trần Mạnh Dũng, sinh năm 1979, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tang vật thu giữ gồm 200 kg ma túy tổng hợp.

Đối với chuyên án 294M, ngày 26/2/2020, tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1994, cư trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đang vận chuyển 6 kg ma túy tổng hợp; 1.990 viên ma túy tổng hợp và 2 gói nhỏ ma túy ketamine. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh biểu dương tinh thần hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng BĐBP tỉnh, Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh, phá thành công các chuyên án ma túy, bắt giữ lượng ma túy rất lớn, không để xảy ra tổn thất về người trong quá trình phá án.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, di biến động của tội phạm ma túy, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự, mang lại bình yên cho nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy tại 3 chuyên án và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân.

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/277438-khen-thuong-luc-luong-dau-tranh-phong-chong-ma-tuy.html

  • Từ khóa