Liên kết đảm bảo an ninh trật tự khu vực Cửa khẩu Tân Thanh

Thứ 5, 26.03.2020 | 14:31:20
606 lượt xem

Xác định tình hình an ninh trật tự (ANTT) khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Thời gian qua, các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng chức năng tại đây đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng chống tội phạm, nhất là từ khi mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT” đi vào hoạt động.

Mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT” khu vực Cửa khẩu Tân Thanh được xây dựng từ tháng 9/2016. Mô hình có sự tham gia của 25 đơn vị thành viên, gồm: Đồn Công an Tân Thanh (Công an huyện Văn Lãng), Đồn Biên phòng, Hải quan Tân Thanh, chùa Tân Thanh cùng nhiều cơ quan, trường học và các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu. Đại tá Phạm Tuấn Bằng, Trưởng Công an huyện Văn Lãng cho biết: Để mô hình phát huy hiệu quả, các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; duy trì và phát huy hiệu quả các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT như: tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, tổ công nhân tự quản… Khi có sự việc xảy ra, các đơn vị chủ động trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vụ việc…

Đại đức Thích Bản Chung, quản lý Chùa Tân Thanh – thành viên mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT” giới thiệu hệ thống camera an ninh trong khu vực chùa

Kết quả, từ năm 2016 đến nay, các thành viên đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 100 cuộc, thu hút gần 5.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền chú trọng vào Luật Cư trú; Luật Phòng chống ma túy; phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Đi đôi với đó là tổ chức cho 100% cán bộ, công nhân viên chức, phật tử, học sinh và nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về các nội dung này.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các lực lượng chức năng đã tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp ngăn chặn, xử lý các vụ việc. Hơn 3 năm qua, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ 20 vụ, 20 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 2 tấn pháo các loại; bắt và xử lý hơn 100 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá tang vật hàng tỷ đồng. Trong đó, riêng từ đầu tháng 2/2020 đến nay, các đơn vị đã ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép, thu giữ trên 100.000 chiếc khẩu trang và hàng chục nghìn găng tay y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuẩn bị đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các thành viên mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT” khu vực Cửa khẩu Tân Thanh như: cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo cũng chủ động tham gia giữ gìn ANTT. Đại đức Thích Bản Chung, quản lý chùa Tân Thanh cho biết: Để thực hiện tốt mô hình, từ năm 2016 đến nay, chùa đã lắp đặt 32 camera giám sát an ninh, đặt ở nhiều vị trí  như: phòng công đức, nơi đặt lễ… nhằm phòng chống trộm cắp tài sản, phục vụ điều tra, phá án. Khi phát hiện có vụ việc, nhà chùa lập tức thông tin cho lực lượng công an, biên phòng để xác minh, điều tra. Từ năm 2019 đến nay, đã phối hợp làm rõ 10 vụ về ANTT, trong đó có 7 vụ trộm cắp vặt, 2 vụ giả sư… Công tác phòng cháy được nhà chùa đặc biệt chú trọng; công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật cho các phật tử cũng được quan tâm; hằng năm, tỷ lệ gia đình phật tử đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 98%…

Sau hơn 3 năm thực hiện quy chế phối hợp, mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT” khu vực Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Sự phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT giữa các thành viên ngày càng chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời, các vụ phạm pháp hình sự và hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế. Ví như, từ năm 2019 đến nay, trong khu vực xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ so với năm 2017, giảm 7 vụ so với năm 2016. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/277759-lien-ket-dam-bao-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-cua-khau-tan-thanh.html

  • Từ khóa