Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 9

Thứ 5, 30.04.2020 | 08:14:32
773 lượt xem

Ngày 29-4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Tại Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn 9), sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo các phương án SSCĐ và tình hình đơn vị, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại thực tế tại Tiểu đoàn Bộ binh 1 và một số phân đội. Qua kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thay mặt đoàn công tác đánh giá cao nhận thức, trách nhiệm, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Sư đoàn và các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, phương án SSCĐ nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất, đầy đủ; xây dựng và luyện tập tốt các phương án tác chiến tại chỗ, cơ động lực lượng sát với đặc điểm tình hình đơn vị, địa bàn; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, nhất là bảo vệ an toàn dịp Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 cũng như việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 9

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, kiểm tra SSCĐ tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. ảnh Nguyễn Minh Sơn

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng, địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, luyện tập thuần thục các phương án xử lý tình huống và cơ động lực lượng SSCĐ, không để bị động bất ngờ. Đơn vị cũng phải tiếp tục duy trì và làm tốt nhiệm vụ chống dịch Covid-19. Cùng ngày, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra SSCĐ tại một số đơn vị phía Nam.


LÊ CẦU/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-bo-tong-tham-muu-kiem-tra-san-sang-chien-dau-su-doan-9-616644


  • Từ khóa