Vượt nắng luyện quân, thi đua “về đích”

Thứ 7, 16.05.2020 | 14:57:01
785 lượt xem

Huấn luyện trong điều kiện nắng nóng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhưng chiến sĩ mới (CSM) Sư đoàn 5, Quân khu 7 luôn thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực thi đua luyện tập giành những thành tích cao nhất. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm yêu cầu huấn luyện đúng, đủ nội dung.

Thi đua cho ngày “về đích”

Thời tiết trên thao trường, bãi tập vùng đất Tây Ninh những ngày này rất khắc nghiệt. Dưới cái nắng nóng hầm hập, các CSM vẫn tập trung tư tưởng cao độ, kiên nhẫn tập từng yếu lĩnh động tác các nội dung bắn súng, ném lựu đạn, điều lệnh đội ngũ, gói buộc lượng nổ…, cùng thi đua cho những ngày “về đích” sắp tới. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn bám thao trường để kịp thời điều chỉnh, sửa chữa động tác cho bộ đội. Chứng kiến buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ của Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, chúng tôi thấy đơn vị triển khai bộ đội thành nhiều bộ phận luyện tập, chú trọng nội dung và phương pháp duy trì luyện tập. Những tiếng hô “một, hai” hòa nhịp cùng tiếng gót giày rầm rập xuống mặt đường nhựa. Đại úy Nguyễn Thanh Tú, Đại đội trưởng Đại đội 10 sâu sát kiểm tra, hướng dẫn đội ngũ trung đội trưởng rút kinh nghiệm, chỉ rõ điểm mạnh, yếu của bộ đội từng động tác đi đều, đi nghiêm và một số lỗi về tay, chân thường gặp.

Đại úy Nguyễn Thanh Tú cho biết: “Đơn vị xác định muốn huấn luyện tốt ngay từ đầu thì phải chú trọng công tác thông qua giáo án, bồi dưỡng cho cán bộ. Đặc biệt là bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng là lực lượng trực tiếp quản lý, huấn luyện bộ đội. Từ đó, cán bộ các cấp nắm chắc chất lượng huấn luyện của từng chiến sĩ, có biện pháp bồi dưỡng phù hợp. Chúng tôi chú trọng huấn luyện đi sâu vào thực tế yếu lĩnh động tác của bộ đội, vừa  tăng cường luyện tập thực hành của CSM”.

Vượt nắng luyện quân, thi đua “về đích”
Chiến sĩ mới của Sư đoàn 5 thi đua luyện tập. 

Còn trên thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 5, các CSM cũng đang miệt mài trong giờ tập bắn bài 1 súng tiểu liên AK. Trời gần về trưa, bãi tập càng thêm nắng nóng, thao trường chỉ vang lên những khẩu lệnh và tiếng chuyển động của bệ khóa nòng súng AK. Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt sạm đi vì nắng, CSM Hoàng Hoàng Bảo, Tiểu đội 8, Trung đội 7, Đại đội 3 nói: “Chúng tôi đang cố gắng để đạt kết quả tốt nhất, góp phần vào nhiệm vụ chung của đơn vị. Do đó, tôi và đồng đội khắc phục mọi khó khăn để rèn luyện thật tốt về động tác, tâm lý”.

Tiểu đoàn Huấn luyện CSM là đơn vị được Sư đoàn 5 triển khai thành lập nhằm nâng cao công tác huấn luyện CSM cho các đơn vị khối trực thuộc sư đoàn. Trung tá Lê Sỹ Thanh, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Cán bộ giỏi thì chiến sĩ sẽ giỏi nên quá trình huấn luyện, đơn vị rất chú trọng công tác nêu gương, làm mẫu của cán bộ huấn luyện, duy trì luyện tập, sửa tập bằng khẩu lệnh, động tác mẫu, đội mẫu. Đồng thời, đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu và sâu sát với chiến sĩ, thực hiện theo phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ. Thời gian còn lại của khóa huấn luyện CSM, tiểu đoàn tiếp tục tổ chức huấn luyện, kiểm tra các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối và quyết tâm đạt kết quả cao".

Điểm nhấn tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng năm nay của Sư đoàn 5 chính là 100% cán bộ tiểu đội trưởng được đào tạo cơ bản, hơn 80% cán bộ trung đội, đại đội đã có kinh nghiệm nhiều đợt huấn luyện CSM. Đồng thời, 100% đại đội huấn luyện CSM có chi bộ và hơn 54,5% chi bộ có cấp ủy. Cùng với duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, các đơn vị huấn luyện CSM tại Sư đoàn 5 chủ động điều chỉnh kế hoạch huấn luyện linh hoạt, phát huy hiệu quả của tổ học tập với nòng cốt là đội ngũ đảng viên, chiến sĩ có kết quả huấn luyện cao giúp đỡ đồng chí còn yếu hơn. Cường độ huấn luyện cao và thay đổi môi trường sinh hoạt giữa mùa nắng nóng dễ ảnh hưởng sức khỏe bộ đội nên đơn vị cũng chú trọng các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng.

“Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”

Trong điều kiện nắng nóng và phòng, chống dịch bệnh, công tác bảo vệ sức khỏe cho bộ đội được Sư đoàn 5 đặt lên hàng đầu. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quản lý chặt chẽ quân số, chất lượng bộ đội và thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức về dịch bệnh. Từ cổng gác đến các khu vực sinh hoạt, ngủ nghỉ, nhà ăn… đều có biển, bảng quy định và hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh. Sau một ngày huấn luyện vất vả, CSM luôn tự giác rèn luyện nâng cao sức khỏe tại các bãi tập thể lực, sân chơi thể thao. Đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất các loại rau xanh, duy trì đàn gia súc, cá… nhằm khai thác thực phẩm tươi sống tại chỗ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bữa ăn của bộ đội, bảo đảm nâng cao thể lực, sức đề kháng. Cơ quan quân y kiểm tra sức khỏe CSM thường xuyên, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe cao nhất tham gia huấn luyện, học tập, công tác.

Với tinh thần “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, đội ngũ cán bộ các cấp luôn sâu sát, nắm chắc tư tưởng của bộ đội tạo cho CSM cảm giác thân thiện như anh em một nhà. Qua đó, định hướng, giải quyết và tuyên truyền các nội dung kịp thời để chiến sĩ mới an tâm tư tưởng trong quá trình học tập, công tác. Thiếu tá Hàn Trọng Sang, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện CSM chia sẻ: “Đội ngũ cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, chia sẻ với bộ đội trên nhiều vai trò khác nhau từ người thủ trưởng, người anh, người đồng chí và người bạn. Cùng với đó là quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa thể thao phù hợp tình hình cụ thể, giải đáp kịp thời, thỏa đáng các vướng mắc của bộ đội. Thông qua hoạt động “viết tâm thư” của CSM, đơn vị đã phân loại tốt tư tưởng để quản lý, giáo dục hiệu quả hơn. Những thanh niên còn bỡ ngỡ ngày đầu thì hôm nay trở nên cứng cáp, rắn rỏi hơn và luôn đoàn kết trong khuôn khổ thống nhất”. 

Vượt nắng luyện quân, thi đua “về đích”

Tổ chức Hội phụ nữ thực hiện mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện”.

Để giành nhiều thành tích cao trong huấn luyện, các đơn vị triển khai nhiều hoạt động, phong trào sáng tạo gắn với nhiệm vụ trung tâm như phát động các phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, đăng ký “Kỷ lục đỉnh cao trong huấn luyện”, “Đôi bạn giúp nhau trong huấn luyện”, “Ngày học, giờ học thanh niên”... Quá trình huấn luyện tổ chức tốt các trò chơi quân sự, kể chuyện truyền thống, kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại thao trường tạo không khí phấn khởi, say mê rèn luyện cho bộ đội.

Trên thao trường huấn luyện, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, các Hội phụ nữ Sư đoàn tăng cường thời gian phục vụ bộ đội huấn luyện, nhất là chiến sĩ mới. Thượng úy QNCN Phạm Thị Lư, Chủ tịch Hội phụ nữ khối trực thuộc Sư đoàn cho biết: “Mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” năm nay chúng tôi chủ động được nguồn dược liệu nên bước vào mùa huấn luyện là phục vụ được ngay. Chúng tôi nấu nước mát, đóng chai phục vụ, động viên bộ đội, vừa giải khát vừa tăng sức đề kháng”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 4 tâm đắc cho biết: “Tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ trong đơn vị thực hiện các hoạt động cổ động thao trường, tạo sân chơi lành mạnh, không khí phấn khởi sau những giờ huấn luyện căng thẳng như mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” đã tiếp thêm nguồn năng lượng, nghị lực cho CSM để cùng đoàn kết, ra sức thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện. Bên cạnh đó, hiệu quả từ tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật, mô hình đảng viên giúp đỡ quần chúng, diễn đàn “Vinh quang người chiến sĩ Sư đoàn 5”… tạo niềm tin, động lực cho CSM hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất”.


Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG – HÙNG KHOA/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-nang-luyen-quan-thi-dua-ve-dich-618004

  • Từ khóa