Bộ đội Trường Sơn trên công trình trọng điểm ở Tây Nguyên

Thứ 5, 21.05.2020 | 08:14:04
923 lượt xem

Tháng 5, trên những công trình trọng điểm ở Tây Nguyên, cán bộ, nhân viên, người lao động (NLĐ) Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn năm xưa, xung kích, đi đầu về tiến độ và chất lượng, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn và đại hội đảng các cấp.

Cùng chúng tôi đến công trình hồ thủy lợi Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, nơi Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 đang triển khai hai gói thầu, Thượng tá Ngô Thúc Huỳnh, Phó giám đốc công ty cho biết: "Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Đắc Lắc chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 / 10-3-2020). Công trình khởi công ngày 5-3-2020. Tuy nhiên, sau lễ khởi công ít ngày, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà thầu không huy động được nhân công cũng như máy móc, thiết bị, vật tư khiến tiến độ bị chậm lại. Vì vậy, ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, nới lỏng giãn cách xã hội, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu các gói thầu thi công về đích trước mốc thời gian chủ đầu tư giao".

Bộ đội Trường Sơn trên công trình trọng điểm ở Tây Nguyên

Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 thi công ngưỡng tràn hồ thủy lợi Ea Tam (Đắc Lắc).

Trao đổi với chúng tôi trong khí thế lao động khẩn trương trên công trường, Kỹ sư Đỗ Hải Đông, Giám đốc điều hành Dự án hồ thủy lợi Ea Tam (Ban Quản lý dự án TP Buôn Ma Thuột) giới thiệu: Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, ngoài hồ chứa rộng 31,6ha, dung tích 1,77 triệu m3 nước, bảo đảm nước sinh hoạt cho 25.000 người tại TP Buôn Ma Thuột và khu vực lân cận, cung cấp nước tưới cho 250ha cây trồng các loại. Công trình còn góp phần làm giảm tác động của biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường, mở ra không gian thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị hiện đại, phát triển du lịch sinh thái, hiện thực hóa mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đây là công trình quy mô lớn, các hạng mục xây dựng đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 trúng thầu thi công toàn bộ ngưỡng tràn và dầm cầu số 2, với tổng trị giá 52 tỷ đồng. Đây là các hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao nhất, đồng thời đòi hỏi gắt gao về mặt tiến độ. Trên thực tế, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 đã khẳng định được uy tín và năng lực của mình, hoàn thành tiến độ tốt nhất và kỷ luật lao động nghiêm nhất.

Đại úy Phan Hồng Đa, Giám đốc Xí nghiệp 472, Chỉ huy trưởng thi công ngưỡng tràn cho biết: "Hiện tại, toàn đơn vị đang huy động 40 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và 30 đầu thiết bị, xe máy; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công lấn trưa, lấn tối nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, từ đầu tuần thứ hai của tháng 5, đơn vị thi công hạng mục cọc nhồi của ngưỡng tràn, để bảo đảm tiến độ, 4 giàn khoan tổ chức thi công liên tục 24/24 giờ trong ngày. Với tiến độ như hiện nay, đơn vị sẽ hoàn thành thi công cọc nhồi vào 31-5, về đích trước một tháng so với mốc thời gian chủ đầu tư giao". Ở hướng thi công dầm của cầu số 2, do Đội 7 đảm nhiệm, dưới sự chỉ huy của Đại úy Nguyễn Ngọc Tú, Đội trưởng, từ ngày 10-5, đơn vị bắt đầu đúc dầm đầu tiên. Dự kiến trong 4 tháng, Đội 7 hoàn thành đúc 60 dầm bê tông dự ứng lực, mỗi dầm có trọng lượng 40 tấn, bảo đảm vượt trước tiến độ chủ đầu tư giao, phối hợp nhịp nhàng với đơn vị bạn để cầu số 2 hoàn thành trước mốc thời gian.

Đến công trường thi công hồ chứa Krông Pách thượng, được xây dựng trên địa bàn các huyện: Ea Kar, M’đrắc và Krông Pách (Đắc Lắc), giữa những ngày cả Tây Nguyên đang trong cơn đại hạn, chúng tôi hiểu rõ hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới đời sống của bà con các dân tộc trên vùng đất chiến lược này. Công trình khởi công tháng 10-2009, có tổng mức đầu tư 4.421 tỷ đồng, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, dự kiến khánh thành, đưa vào vận hành tháng 9-2021. Đây là công trình thủy lợi lớn thứ hai tại Đắc Lắc, khi đưa vào khai thác sẽ bảo đảm nước sinh hoạt cho 73.000 người, tưới cho 15.000ha cây trồng, góp phần điều tiết lũ, điều hòa khí hậu, phát triển, nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Ông Phạm Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho biết: “Cư Yang là một trong 8 xã hưởng lợi từ công trình. Có nước từ thủy lợi Krông Pách thượng, 3.000ha đất nông nghiệp của xã từ chỗ sản xuất bấp bênh sẽ có điều kiện phát triển sản xuất đa cây, đa con bền vững; trong đó 600ha lúa nước và gần 300ha cà phê không còn cảnh khô hạn như lâu nay”.

Điều đáng tự hào là trên đại công trình thủy nông này, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 trúng thầu, thi công đập đất số 2, có tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Thiếu tá Nguyễn Văn Tín, Đội trưởng Đội 2, phụ trách thi công gói thầu, vui mừng thông báo: Gói thầu được triển khai thi công từ tháng 11-2019, đến nay đã hoàn thành gần 1/4 khối lượng công việc, có tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành được khâu khó nhất là hoàn thiện đào hố móng, đắp chân khay, đắp đập đến cao trình 742 và xử lý tốt các phần việc phát sinh. Trên công trường, đơn vị đang huy động hơn 20 đầu xe máy, 27 cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật, tổ chức thi công 3 ca, tranh thủ thời gian mùa khô đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tại, gói thầu của đơn vị được chủ đầu tư đánh giá đạt tiến độ tốt nhất. Sau khi kiểm tra công trường, Đại tá Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 khẳng định: "Với tinh thần thi đua “đoàn kết, lập công, quyết thắng” và duy trì tiến độ như hiện nay, đơn vị phấn đấu hoàn thành gói thầu trước mốc thời gian tháng 9-2021 mà chủ đầu tư giao".

Phát truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động, thời gian gần đây, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 liên tiếp trúng các gói thầu xây dựng có giá trị lớn, thành quả, dấu ấn lao động của đơn vị đã góp phần phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trên vùng đất Tây Nguyên.


Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-truong-son-tren-cong-trinh-trong-diem-o-tay-nguyen-618419

  • Từ khóa