Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 4, 01.07.2020 | 05:52:38
989 lượt xem

Sáng 30-6, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) 6 tháng đầu năm năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BTL Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. BTL Thủ đô đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố (TP) Hà Nội ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác QS,QP trên địa bàn TP; phối hợp với lực lượng công an TP bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp bảo vệ thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn; xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến; duy trì nghiêm trực SSCĐ; phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đúng luật định, tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cao; tuyển nhận và tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới đạt chỉ tiêu quy định, bảo đảm an toàn; tổ chức tốt công tác hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2020; củng cố, kiện toàn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo quy định…

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Các tổ chức đảng tiến hành đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng thủ tục, đạt kết quả tốt; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. BTL Thủ đô Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân Thủ đô, cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần tô thắm và lan tỏa giá trị tốt đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Thủ đô.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, BTL Thủ đô Hà Nội xác định tiếp tục duy trì nghiêm trực SSCĐ, trực phòng không và cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho các sự kiện quốc tế, trong nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô; chỉ đạo các cấp ủy duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác quản lý; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy tổ chức kiểm điểm, tự phê bình; đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 chặt chẽ, thực chất; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ; bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, chú trọng đối với công tác SSCĐ, cứu hộ-cứu nạn…

Nhân dịp này, BTL Thủ đô Hà Nội đã thông báo Sắc lệnh về việc tặng Huân chương Hữu nghị hạng Thephaden của Vương quốc Campuchia cho tập thể BTL và 3 cá nhân; Huân chương Hữu nghị hạng Moha Sena của Vương quốc Campuchia tặng Trung tướng Nguyễn Thế Kết, nguyên Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội; công bố quyết định và tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể, Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 1 cá nhân; Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân trong Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; 15 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2018-2019.


Tin, ảnh: LAN PHƯƠNG – NGUYỄN LINH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-so-ket-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-6-thang-dau-nam-2020-624684

  • Từ khóa