Chủ động bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và phương pháp huấn luyện cho cán bộ

Thứ 6, 03.07.2020 | 14:54:02
642 lượt xem

5 năm qua (từ 2015 đến 2020), Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) các cấp, nhất là cán bộ trẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và xây dựng đơn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ sư đoàn đề ra.

Dự buổi tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, sĩ quan trẻ vững niềm tin, bền ý chí, năng động, sáng tạo”, Thượng tá Phạm Huy Minh, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 306 cho biết: Đây là một trong những hoạt động thường xuyên nhằm giúp cán bộ, sĩ quan trẻ xác định rõ trách nhiệm, nhận thức đúng về nhiệm vụ; đặt ra mục tiêu, kế hoạch và phấn đấu, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, rèn luyện bộ đội, xử lý những vấn đề nảy sinh trong đơn vị. Càng có ý nghĩa hơn khi cuộc tọa đàm là một trong những hoạt động thiết thực nhằm phát huy dân chủ, tham gia ý kiến đóng góp vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ động bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và phương pháp huấn luyện cho cán bộ
Chiến sĩ Trung đoàn 111, Sư đoàn 306 chỉnh sửa nội vụ.

Những năm qua, công tác xây dựng, bồi dưỡng ĐNCB các cấp là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy sư đoàn. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 về công tác cán bộ, các cấp ủy đảng trong sư đoàn đã giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, thực hiện đúng quy chế, quy trình công tác cán bộ. Đảng bộ các cấp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng ĐNCB cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ. Đến nay, ĐNCB của sư đoàn có trình độ cao đẳng, đại học đạt 98,6%. Đánh giá chất lượng cán bộ hằng năm có 91,7% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, tăng 0,3% so với năm 2015.

Trong xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, sĩ quan, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tích cực xây dựng, rèn luyện ĐNCB, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, từng bước đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát đơn vị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm và giải quyết các vấn đề kịp thời, đúng nguyên tắc, dứt điểm, tạo được niềm tin cho cấp dưới. Cán bộ các cấp nêu cao vai trò tiên phong và nêu gương; giáo dục, thuyết phục bộ đội qua từng hành động cụ thể. Nhờ đó, đã có nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, như: Đại úy Nguyễn Đăng Cao, Trưởng ban Vũ khí đạn (Phòng Kỹ thuật); Đại úy Nguyễn Văn Kiên, Đại đội trưởng Đại đội 10 (Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 111); Đại úy Lê Tuấn Hoàn, Đại đội trưởng Đại đội 2 (Tiểu đoàn 17 trực thuộc). Đặc biệt, Thiếu tá Trần Xuân Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15 được quân đoàn, sư đoàn tôn vinh, khen thưởng vì đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn...

Theo Đại tá Lê Quốc Đặng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 306: Là đơn vị huấn luyện cho nhiều đối tượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới và quân nhân dự bị động viên nên hằng năm, Đảng ủy sư đoàn đều có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, sư đoàn tổ chức hàng chục lớp tập huấn cán bộ các cấp cho gần 1.400 lượt cán bộ, đảng viên, nhân viên; kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 97,1% khá, giỏi. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 75% cán bộ đại đội, 95% cán bộ tiểu đoàn huấn luyện khá, giỏi. Cán bộ, sĩ quan dự bị động viên được phúc tra, kiểm tra sẵn sàng động viên thường xuyên, biên chế đúng chuyên ngành, chuyên nghiệp quân sự, phát huy tốt năng lực, sở trường trong quản lý, huấn luyện bộ đội. Nhờ có ĐNCB bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực quản lý tốt, thường xuyên bồi dưỡng phương pháp huấn luyện nên kết quả huấn luyện các đối tượng hằng năm của sư đoàn có 100% đạt yêu cầu, 85,8% khá, giỏi. Huấn luyện chiến sĩ mới có 100% đạt yêu cầu, 85% khá, giỏi; huấn luyện quân nhân dự bị và diễn tập động viên có bắn đạn thật đều đạt kết quả tốt, tỷ lệ đạt khá, giỏi tăng 6,8% so với giai đoạn 2010-2015. Sư đoàn tham gia các hội thi, hội thao cấp toàn quân và quân đoàn đều đoạt giải cao, trong đó giành giải nhất toàn quân và quân đoàn Hội thi tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải nhất quân đoàn và giải nhì toàn quân Hội thi báo cáo viên, Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; giành hai giải ba Hội thi trung đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn giỏi cấp quân đoàn…

Cán bộ, sĩ quan của sư đoàn còn luôn hoàn thành tốt công tác tham mưu, triển khai và hoàn thành tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; tạo sự tiến bộ rõ nét trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Những kết quả trên đã góp phần giúp sư đoàn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, có mặt hoàn thành tốt và xuất sắc; tô thắm truyền thống ''Đoàn kết, tự lực, rèn hay, luyện giỏi'' của sư đoàn trong hơn 40 năm qua.


Bài, ảnh: XUÂN GIANG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-boi-duong-nang-cao-nang-luc-quan-ly-va-phuong-phap-huan-luyen-cho-can-bo-624920

  • Từ khóa