Đặt ra mục tiêu, yêu cầu cao để phấn đấu trong từng nhiệm vụ

Thứ 2, 13.07.2020 | 15:42:05
437 lượt xem

Tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 2012, Trịnh Đình Ngọc được điều về công tác tại Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3. Làm việc trên những con tàu hiện đại, những kiến thức được trang bị ở nhà trường không đủ, anh tích cực nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ cấp trên và đồng đội, tham khảo thông tin trên mạng liên quan đến kỹ thuật tàu thuyền… để nắm chắc tính năng, tác dụng và khai thác hiệu quả các trang bị, phương tiện trên tàu.

Nhờ chịu khó học hỏi, không ngừng rèn luyện ý chí và bản lĩnh nên chàng sĩ quan trẻ tiến bộ nhanh chóng, được bổ nhiệm thuyền phó, rồi thuyền trưởng Tàu 4031, thuộc Hải đội 301, Vùng CSB 3. Ở cương vị nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp công sức xây dựng tập thể Tàu 4031 giữ vững thành tích 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Đặt ra mục tiêu, yêu cầu cao để phấn đấu trong từng nhiệm vụ
Thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc (đứng giữa) quan sát, chỉ huy tàu thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị thuyền trưởng, Đại úy Trịnh Đình Ngọc thường xuyên trao đổi cùng bí thư chi bộ đề xuất biện pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ trong điều kiện công tác vất vả, khó khăn; đưa ra chỉ tiêu sát với từng ngành; tăng cường giáo dục tư tưởng, xây dựng ý chí phấn đấu cho bộ đội, tập trung vào các tình huống thường xảy ra, như: Thời tiết bất thường, tàu nước ngoài xâm nhập vùng biển quốc gia, tàu cá nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, ngư dân Việt Nam bị tàu nước ngoài tấn công… Các tình huống đó được luyện tập thường xuyên, tạo thành kỹ năng cho bộ đội.

Bên cạnh đó, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác trên biển, Thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc và Ban chỉ huy tàu gặp gỡ, nắm tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của từng người, đề nghị Ban chỉ huy hải đội và cơ quan cấp trên giúp đỡ những trường hợp khó khăn, đau ốm, hỗ trợ đưa đón con nhỏ tới trường… Nhờ đó, tập thể Tàu 4031 luôn đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, Đại úy Trịnh Đình Ngọc đã tham gia và trực tiếp chỉ huy tàu thực hiện 40 chuyến đi biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; tuyên truyền, xua đuổi tàu cá nước ngoài, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ tàu khảo sát, thăm dò dầu khí. Trong những chuyến đi biển ấy, có chuyến kéo dài hơn 3 tháng. Thuyền trưởng Trịnh Đình Ngọc tâm sự: "Để thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn xác định phải nỗ lực phấn đấu từng ngày, bền bỉ, liên tục; đặt ra mục tiêu và yêu cầu cao, từ đó có biện pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu trong từng nhiệm vụ, từng giai đoạn, quyết tâm hoàn thành bằng được các mục tiêu đó".

Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị Vùng CSB 3, khẳng định: “Bản lĩnh, sự mẫu mực và tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc của đồng chí Trịnh Đình Ngọc đã góp phần quan trọng xây dựng tập thể Tàu 4031 vững mạnh tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị nhiều năm qua”.


Bài và ảnh: THÀNH CƯỜNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dat-ra-muc-tieu-yeu-cau-cao-de-phan-dau-trong-tung-nhiem-vu-626774

  • Từ khóa