Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và Êđê cho cán bộ, chiến sĩ năm 2020

Thứ 3, 25.08.2020 | 09:44:19
599 lượt xem

Ngày 24-8, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và Êđê năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao năng lực trong giao tiếp, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng tỉnh Đắk Lắk và làm nhiệm vụ bên đất nước Campuchia.

Trong thời gian 1 tháng, 139 học viên (trong đó 84 học viên lớp học tiếng Khmer được tổ chức tại Đội K51 và 55 học viên lớp Êđê được học tại Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh) là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc được trau dồi những kiến thức cơ bản về: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng giao tiếp hằng ngày thông qua nói, nghe, đọc, viết; được giới thiệu và tìm hiểu về những nét văn hóa, phong tục tập quán, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Êđê ở các buôn làng tỉnh Đắk Lắk và người dân đất nước Campuchia sinh sống tại các phum, sóc, qua đó góp phần thuận lợi trong ngôn ngữ giao tiếp, trao đổi, tạo sự gần gũi, chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau.

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và Êđê cho cán bộ, chiến sĩ năm 2020
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng ở xã Yang Tao, huyện Lắk.


Được biết, lớp học tiếng Êđê được Bộ CHQS phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk triển khai được 3 năm, thời gian tới sẽ tổ chức kiểm tra, thi cuối khóa và cấp chứng chỉ, còn lớp học tiếng Khmer tiếp tục học tập năm thứ 2.

Tin, ảnh: PHAN DIỆM/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-tinh-dak-lak-mo-lop-boi-duong-tieng-khmer-va-ede-cho-can-bo-chien-si-nam-2020-632540

  • Từ khóa