Luyện giỏi, rèn nghiêm ở đơn vị ra đời ngày 2-9

Thứ 4, 02.09.2020 | 15:28:21
425 lượt xem

Những năm qua, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) luôn phấn đấu đạt kết quả cao trên các mặt công tác, nhất là công tác huấn luyện, được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019".

Năm 2020, sư đoàn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ... Đại tá Nguyễn Văn Lịch, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 3, cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Quân khu 1 về các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời triển khai đồng bộ 3 giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện: Chú trọng chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể lực bộ đội; tích cực bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá thực hành huấn luyện”.

Luyện giỏi, rèn nghiêm ở đơn vị ra đời ngày 2-9
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 thực hành huấn luyện chiến thuật.

Để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, các đơn vị trong toàn sư đoàn đẩy mạnh tăng gia sản xuất nhằm tự cung cấp sản phẩm sạch, an toàn; lựa chọn khai thác thực phẩm tại các cơ sở uy tín; nâng cao chất lượng chế biến, bảo đảm ăn chín uống sôi và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các trường hợp ốm đau được điều trị kịp thời; quân số khỏe bình quân đạt 98,7%. Các đơn vị cũng đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, chuẩn hóa hệ thống thao trường, vật chất, sân bãi... Đến nay, 100% đầu mối trung đoàn có hồ bơi, bãi tập thể lực, xà, vật cản, nhà thi đấu đa năng; cấp đại đội, tiểu đoàn có sân bóng đá, bóng chuyền... Mặt khác, các đơn vị tích cực tổ chức huấn luyện bổ trợ thể lực cho bộ đội vào giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Với phương châm “rèn cán rồi mới rèn binh”, Sư đoàn 3 đã chú trọng làm tốt khâu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ đại đội, trung đội, tiểu (khẩu) đội; thực hiện quan điểm cấp trên tăng cường bồi dưỡng cho cấp dưới, cơ quan hướng dẫn, bồi dưỡng cho đơn vị, người đi trước bồi dưỡng, kèm cặp người đi sau. Qua kiểm tra, 100% cán bộ đáp ứng được yêu cầu huấn luyện theo phân cấp. Tại thao trường Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3), cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập giữa tiết trời nóng bức. Thiếu tá Nguyễn Văn Khoa, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhất là trong tổ chức chỉ huy, thực hành huấn luyện, duy trì luyện tập thực tế trên thao trường, bãi tập”.

Để làm cơ sở đánh giá chính xác, khách quan về kết quả huấn luyện, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, Sư đoàn 3 đặc biệt coi trọng việc kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện; kịp thời chấn chỉnh hiện tượng hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, thời gian huấn luyện. Việc tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp cũng được duy trì nghiêm túc, tạo không khí thi đua sôi nổi, thực chất. Sư đoàn lấy kết quả huấn luyện, thành tích hội thi, hội thao làm cơ sở đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và bình xét thi đua, khen thưởng. Nhờ những biện pháp thiết thực nói trên, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thời gian qua của Sư đoàn 3 được nâng lên rõ rệt, xứng đáng với truyền thống của đơn vị được ra đời vào ngày Quốc khánh 2-9-1965.


Bài và ảnh: TRẦN HỮU HUY/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luyen-gioi-ren-nghiem-o-don-vi-ra-doi-ngay-2-9-633650

  • Từ khóa