Chủ động các phương án, ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thứ 5, 10.09.2020 | 09:21:03
401 lượt xem

Chiều 9-9, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó sự cố, phòng, chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Quân khu 2.

Theo đó, công tác ứng phó sự cố, phòng, chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được Bộ tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm sát, đúng, hiệu quả.

Chủ động các phương án, ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại buổi kiểm tra.


Các đơn vị đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, phòng, chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tích cực, chủ động nghiên cứu, soạn thảo các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự theo Nghị quyết số 02/2019/NĐCP ngày 2-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phòng thủ dân sự; tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn cũng như các khóa huấn luyện nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa do cấp trên tổ chức... Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương huy động gần 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hơn 40 vụ hỏa hoạn, cháy rừng; tìm kiếm được 25 người bị lũ cuốn trôi, sạt lở đất; làm mới 127 ngôi nhà, sửa chữa hơn 18.100 ngôi nhà...

Chủ động các phương án, ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại kho xăng dầu của Trung đoàn Vận tải 652, Cục Hậu cần, Quân khu 2.


Cũng trong chiều 9-9, đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ và ứng phó sự cố tràn dầu tại kho xăng dầu của Trung đoàn Vận tải 652, Cục Hậu cần, Quân khu 2. Quá trình kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác ứng phó sự cố, phòng, chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 2. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi nắm chắc diễn biến thời tiết, khí hậu, thảm họa trên địa bàn; tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch, tổ chức hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả cháy nổ, sập đổ công trình, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời động viên tinh thần các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác ứng phó sự cố, phòng, chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như giải quyết tốt công tác chính sách đối với các lực lượng kiêm nhiệm và chuyên trách...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-dong-cac-phuong-an-ung-pho-hieu-qua-voi-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-634734

  • Từ khóa