Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Cơ yếu Quân đội

Thứ 5, 10.09.2020 | 16:02:52
774 lượt xem

Sáng 10-9, tại Hà Nội, Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Cơ yếu Quân đội (12-9-1945 / 12-9-2020).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Đại tá Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; các đồng chí nguyên thủ trưởng Cục Cơ yếu (BTTM) qua các thời kỳ.

Kỷ niệm 75 năm, Ngành Cơ yếu Quân đội vinh dự được nhận thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Hoàng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cơ yếu (BTTM) khẳng định, 75 năm qua, Cục Cơ yếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) và các cơ quan, đơn vị quân đội. Buổi gặp mặt là dịp để các đại biểu ôn lại lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Cục Cơ yếu nói riêng, Ngành Cơ yếu Quân đội nói chung. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, lớp lớp các thế hệ cán bộ cơ yếu quân đội đã tô đậm trang sử vẻ vang của ngành Cơ yếu, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng: Ngành Cơ yếu Quân đội có 7 tập thể và 1 cá nhân, trong đó có Cục Cơ yếu và Trung tâm Mã dịch (Cục Cơ yếu), được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Cục Cơ yếu (BTTM) được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Quân công (hạng Nhất và hạng Ba); Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Cơ yếu Quân đội
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống Ngành Cơ yếu Quân đội.


Thay mặt Thủ trưởng BTTM, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Ngành Cơ yếu Quân đội đạt được trong 75 năm qua, đồng thời nhấn mạnh, ngành Cơ yếu Quân đội đã luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, có nhiều đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngành Cơ yếu đã giữ tuyệt đối bí mật nội dung lãnh đạo, chỉ huy, ý đồ tác chiến trên các chiến trường, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cục Cơ yếu (BTTM) cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, phối hợp hiệu quả với các lực lượng cơ yếu của quân đội, công an, ngoại giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho QUTƯ, BQP, Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác Cơ yếu trong QĐND Việt Nam; xây dựng lực lượng Cơ yếu Quân đội vững mạnh về tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ yếu các cấp có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng cao, tổ chức quản lý chặt chẽ, hiệu quả; duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ cao, kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật hiện đại và truyền thống; phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu, xây dựng Cục Cơ yếu, ngành Cơ yếu trong toàn quân thực sự vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.


Tin, ảnh: CHUNG HIẾU/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-truyen-thong-ky-niem-75-nam-thanh-lap-nganh-co-yeu-quan-doi-634794

  • Từ khóa