Thành lập Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Thứ 6, 25.09.2020 | 16:46:42
679 lượt xem

Sáng 25-9, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện và trao Quân kỳ Quyết thắng đối với Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Tham dự buổi lễ có Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Hải quân, cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Quân chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Những năm qua, tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”. Một số cơ quan, đơn vị được tổ chức lại, thành lập mới; nhiều vũ khí, trang bị hiện đại được đưa vào biên chế, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Hải quân.

Thành lập Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm Huấn luyện thuộc Vùng 2 Hải quân.


Vùng 2 Hải quân là đơn vị quản lý vùng biển trọng điểm phía nam Tổ quốc và hệ thống Nhà giàn DK1. Qua hơn 10 năm thành lập, vùng đã lớn mạnh về mọi mặt. Từ thực tiễn phát triển lực lượng, ngày 24-4-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện thuộc Vùng 2 Hải quân, với nhiệm vụ chủ yếu là: Huấn luyện chiến sĩ mới và dự bị động viên; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị SSCĐ; tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi bậc thợ kỹ thuật và thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do Quân chủng và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân giao.

Thành lập Trung tâm Huấn luyện thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện dự buổi lễ.


Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác, đưa đơn vị vào hoạt động ổn định, chính quy ngay từ ngày đầu; giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ quyết tâm, ra sức học tập, rèn luyện, công tác xây dựng đơn vị; tích cực củng cố doanh trại, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đồng thuận vượt qua khó khăn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…


Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thanh-lap-trung-tam-huan-luyen-thuoc-bo-tu-lenh-vung-2-hai-quan-636084

  • Từ khóa