Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra Nhà máy Z121

Thứ 6, 16.10.2020 | 11:38:43
473 lượt xem

Ngày 15-10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, Đại tá Nguyễn Thanh Bách, Giám đốc Nhà máy Z121 cho biết: Đơn vị luôn ổn định về chính trị, tư tưởng, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Đảng ủy nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đảng bộ nhà máy bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, 100% cấp ủy viên trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận. Nhà máy đã duy trì tốt chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực SSCĐ, đặc biệt trong dịp lễ, tết; phối hợp tốt với công an địa phương giữ gìn ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn đóng quân. Các đơn vị trực thuộc tổ chức diễn tập kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu sập đạt kết quả tốt, sát với thực tế…

Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra Nhà máy Z121
Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra hoạt động sản xuất tại Nhà máy Z121.


Trong 9 tháng đầu năm 2020, nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ cung cấp bán thành phẩm cho các đơn vị. Nhà máy cũng đã chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Giá trị sản xuất đạt 1.295/1.636 tỷ đồng, bằng 79,1% kế hoạch năm, bằng 143% so với 9 tháng đầu năm 2019; giá trị doanh thu đạt 1.164,9/1.500 tỷ đồng, bằng 77,7% kế hoạch năm, bằng 126% so với 9 tháng đầu năm 2019; giá trị tăng thêm đạt 434,9 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 89,4 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 59,7 tỷ đồng. Dự kiến cả năm phấn đấu giá trị tăng thêm đạt 579,9 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 79,1 tỷ đồng; nộp ngân sách 122,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt hơn 11,9 triệu đồng/người/tháng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra Nhà máy Z121
Thượng tướng Bế Xuân Trường kết luận tại buổi làm việc.


Sau khi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất và làm việc với Ban giám đốc Nhà máy Z121, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã biểu dương, ghi nhận những thành tích nhà máy đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là 9 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nhà máy cần thực hiện tốt phương châm “năng động, sáng tạo, đúng luật, hiệu quả, đoàn kết, an toàn”. Để tồn tại và phát triển, nhà máy phải không ngừng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý điều hành sản xuất kinh doanh; tìm được thị trường và mặt hàng truyền thống; chăm lo bồi dưỡng đào tạo nguồn lực chất lượng cao. Nhà máy phải tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; giữ vững chất lượng sản phẩm, thương hiệu; quan tâm chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên; chú trọng và tiến hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng, qua đó xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà máy vững mạnh toàn diện…


Tin, ảnh: NGUYỄN LINH/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-be-xuan-truong-kiem-tra-nha-may-z121-640939

  • Từ khóa