Huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ 5, 22.10.2020 | 08:25:23
650 lượt xem

Ngày 21-10, tại Hà Tĩnh, nước lũ bắt đầu rút bớt. Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh huy động 120 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Đỉnh lũ đã đi qua, nước bắt đầu rút, nhưng gây thiệt hại nặng nề cho huyện Cẩm Xuyên. Người dân gần như mất hết tài sản, đồ dùng, vật dụng trong nhà. Làng mạc tiêu điều, xơ xác, các công trình dân sinh, trụ sở công quyền bị tàn phá, hư hỏng.

Với phương châm "nước rút tới đâu, khắc phục tới đó", trong ngày, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ để người dân có thể sớm ổn định lại cuộc sống. Theo Thượng tá Nguyễn Thế Lượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, ba ngày qua, khi nước lũ tràn về, trung đoàn huy động các cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng bơi tốt kịp thời ứng cứu nhân dân trên các xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Quang, Cẩm Thạch... bị nước lũ cô lập. Khi nước đã bắt đầu rút bớt, trung đoàn đã triển khai lực lượng về giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Trước tiên tập trung giúp các nhà trường dọn dẹp vệ sinh để học sinh có thể trở lại trường.

Huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 khắc phục hậu quả mưa lũ
Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh động viên các chiến sĩ Trung đoàn 841 trước
khi làm nhiệm vụ.
Huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 khắc phục hậu quả mưa lũ
Cán bộ, chiến sĩ giúp Trường THCS Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sắp xếp lại
đồ dùng học tập.
Huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 khắc phục hậu quả mưa lũ
Giúp nhà trường dọn dẹp phòng học.
Huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 khắc phục hậu quả mưa lũ
Lau chùi bàn ghế.
Huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 khắc phục hậu quả mưa lũ
Sắp xếp lại đồ dùng học tập để học sinh sớm được trở lại trường


Tin, ảnh: HOA LÊ/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/huy-dong-can-bo-chien-si-trung-doan-841-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-641593

  • Từ khóa