Hiệu quả từ những mô hình của phụ nữ hải quân

Thứ 7, 24.10.2020 | 11:04:45
588 lượt xem

5 năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân đoàn kết-sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” lan tỏa sâu rộng trong phụ nữ toàn quân chủng.

Phong trào tạo động lực thúc đẩy đa dạng hóa các hoạt động của Hội Phụ nữ (HPN), cổ vũ cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nêu cao đoàn kết, trách nhiệm

HPN Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân là một điểm sáng trong hoạt động công tác hội giai đoạn 2015-2020. Những năm qua, cán bộ, hội viên cụ thể hóa phong trào thi đua của phụ nữ bằng nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực. Với quân số không đông, có mặt ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, mỗi cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài giỏi việc chuyên môn, các chị còn khẳng định bản lĩnh, ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt là trong huấn luyện.

Khi Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu tiến hành kiểm tra, khảo sát về tiêu chuẩn huấn luyện thể lực đối với nữ quân nhân dưới 50 tuổi và nam quân nhân dưới 36 tuổi ở Lữ đoàn 126 theo các nội dung: Nằm sấp chống đẩy; bật xa tại chỗ; bơi tự do. Kết quả, khối quân nhân nữ đạt giỏi ở cả 3/3 nội dung; có 3 nữ quân nhân xuất sắc ở 3 nội dung kiểm tra là: Đại úy QNCN Trần Thị Thanh Thủy, Nhân viên Văn thư bảo mật, Phòng Tham mưu; Thượng úy QNCN Đinh Thị Hoa, Nhân viên nấu ăn, Hải đội 11; Trung úy QNCN Phạm Thùy Dương, Y tá, Phòng Hậu cần.

Hiệu quả từ những mô hình của phụ nữ hải quân
Nữ quân nhân Lữ đoàn 126 thực hiện nội dung bật xa tại chỗ. Ảnh: ĐỨC TUẤN

Cũng trong những năm qua, tham gia các cuộc thi võ thuật do Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng tổ chức, hội viên HPN lữ đoàn đều giành được huy chương, mang niềm tự hào về cho đơn vị, quân chủng. Thế nhưng, đằng sau thành công đó là biết bao nỗ lực của các chị em vượt qua mặc cảm, khó khăn, đôi khi có cả những hiểm nguy để khẳng định quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đảm nhận những công việc khó khăn, vất vả như những nam quân nhân. Thiếu tá QNCN Trương Thị Phượng, Chủ tịch HPN lữ đoàn cho biết: "Để động viên, khích lệ tinh thần hội viên, thời gian qua, bên cạnh việc duy trì hoạt động các câu lạc bộ aerobic, bơi lội, lướt ván, tenis và câu lạc bộ võ đặc công..., HPN đã tích cực đẩy mạnh nhiều phong trào, cuộc vận động ý nghĩa, thiết thực; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, góp phần tạo động lực để hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Vươn lên làm chủ công nghệ mới

Thời gian qua, HPN Đoàn Đo đạc, biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các mô hình: “Câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch”; “Câu lạc bộ Aerobic”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Nổi bật phải kể đến mô hình “Phụ nữ tích cực học tập, giúp nhau làm chủ công nghệ xử lý số liệu và biên tập hải đồ” được triển khai từ năm 2016.

Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Hải Yến, Chủ tịch HPN của đoàn, chia sẻ: "Để mô hình đi vào thực tế, Ban chấp hành hội chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tỉ mỉ, chặt chẽ, sát với thực tế nhiệm vụ đơn vị; phân công người phụ trách, kiểm tra, theo dõi trên từng nội dung. Hội cũng tham mưu, đề xuất với thủ trưởng đoàn, các cơ quan chức năng và chỉ huy các đơn vị mở lớp huấn luyện, tập huấn chuyên môn, chuyển giao công nghệ. Ban chấp hành HPN luôn khuyến khích hội viên tích cực, chủ động trong tự học tập, nghiên cứu các phần mềm hỗ trợ cho công tác xử lý số liệu và biên tập bản đồ; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên...".

Qua 4 năm triển khai và thực hiện mô hình, các hội viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ biên tập hải đồ đã làm chủ nhiều trang bị kỹ thuật hiện đại và các phần mềm ứng dụng, tham gia xử lý số liệu và biên tập được nhiều sản phẩm hải đồ phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế biển. Thượng tá Lê Văn Tặng, Phó chính ủy đoàn cho biết: "Trung bình trong một năm, mỗi hội viên tham gia biên tập từ 6 đến 8 mảnh hải đồ với độ chính xác và độ tin cậy cao theo quy định của tổ chức thủy đạc quốc tế IHO. Bên cạnh đó, chị em còn đề xuất, thực hiện nhiều sáng kiến, đề tài khoa học, cũng như tham gia vào các dự án của đơn vị, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng và cấp nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị".

Đó chỉ là 2 trong số 17 HPN điển hình tiên tiến của Quân chủng Hải quân giai đoạn 2015-2020. Các HPN điển hình của Tân cảng Sài Gòn, Học viện Hải quân, Viện Kỹ thuật Hải quân, Lữ đoàn 131, Lữ đoàn 125... cũng đã và đang đẩy mạnh các cuộc vận động; sáng tạo các mô hình, hoạt động tạo động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ phấn đấu hoàn thành tốt và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.


MAI LIÊN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-nhung-mo-hinh-cua-phu-nu-hai-quan-641829

  • Từ khóa