Chủ động "dàn quân" chống bão số 9

Thứ 4, 28.10.2020 | 08:39:17
1,202 lượt xem

Với tư tưởng chỉ đạo “Tích cực, chủ động là trên hết” và tinh thần “Cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, trước diễn biến, tình hình cơn bão số 9 ngày càng phức tạp, khó lường, các thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đã có mặt tại miền Trung để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão. Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã khẩn trương huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện “dàn quân” chuẩn bị chống bão.

“Chủ động là trên hết”

Đó là câu khẳng định của Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trong buổi làm việc với Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn Đà Nẵng về triển khai công tác phòng chống cơn bão số 9 vào sáng 27-10.

Chủ động
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kết luận buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị.
Ảnh: VĂN CHUNG.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công văn của Bộ Quốc phòng; chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; tập trung bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, nhất là cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú; rà soát phương án, chủ động sơ tán người, phương tiện tại các khu vực nguy hiểm; tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể, các đơn vị có phương án phòng chống hiệu quả; quyết tâm giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Chủ động

Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra công tác phòng chống bão tại Vùng 4 Hải quân. 

Ảnh: VĂN MAY.

Tại hướng Khánh Hòa, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra và động viên lực lượng Kiểm ngư cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 (Quân chủng Hải quân) về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9. Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao các đơn vị đã chủ động, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị và chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão số 9, đặc biệt là công tác tuyên truyền, tổ chức di dời người dân và tài sản ở các khu vực xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được lơ là chủ quan, cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường ý chí quyết tâm cao trong mỗi nhiệm vụ, mỗi tình huống; bảo đảm tuyệt đối an toàn ngay cả trên biển và đất liền đặc biệt là ở các đảo; sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực để thực hiện việc cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Chiều cùng ngày Thượng tướng Trần Quang Phương cùng  đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại tỉnh Phú Yên.

Chủ động

Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra công tác phòng chống bão tại Vùng 4 Hải quân. 

Ảnh: VĂN MAY.

Thực hiện công điện của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác, sẵn sàng chờ lệnh lên đường cứu dân... Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các địa phương, đơn vị  LLVT tăng cường trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến bão số 9 và tình hình mưa lũ trên địa bàn; tập trung mọi nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống bão, lũ bảo đảm an toàn cho bộ đội, trang bị, phương tiện, vật chất, tài liệu; sẵn sàng giúp địa phương xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cùng lúc, Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng sơ tán nhân dân ở những vùng trọng điểm lụt, bão, những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và vùng hạ lưu của các hồ đập thủy lợi, thủy điện đến nơi an toàn. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển thông báo, kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão, giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn. Bộ CHQS 7 tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với các đơn vị của Quân khu 5 và Bộ đóng quân trên địa bàn khẩn trương kiểm tra nắm tình hình các địa bàn trọng điểm, lên phương án sẵn sàng ứng cứu, sơ tán nhân dân tránh trú bão đến nơi an toàn; tổ chức kiểm tra, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho bộ đội, doanh trại, kho tàng khi bão đổ bộ vào bờ. Rút kinh nghiệm từ cơn bão trước đây, các tỉnh Tây Nguyên chủ động đề phòng diễn biến khó lường của thời tiết và nắm chắc kế hoạch, phương án xả lũ của các đập thủy điện trên địa bàn, từ đó kết hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an, dân quân tự vệ và cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu và sơ tán nhân dân khi có tình huống gió lốc, lũ quét, sạt lở đất xảy ra.

Chuẩn bị “vào trận”

Để kịp thời chỉ đạo LLVT trên địa bàn Quân khu giúp địa phương ứng cứu và khắc phục hậu quả bão lũ, Ban chỉ đạo PCLB – TKCN Quân khu  5 đã lập Sở chỉ huy thường xuyên tại số 1 Duy Tân, TP Đà Nẵng. Sở chỉ huy bổ trợ tại Sư đoàn 315 địa bàn huyện Núi Thành (Quảng Nam) do Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu trực tiếp chỉ huy.

Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Quân khu 5 cũng tổ chức 3 đoàn công tác tham gia các Đoàn kiểm tra của Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quân khu.

Chủ động

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 giúp nhân dân đưa thuyền vào bờ tránh bão. 

Ảnh: THÀNH CHUNG.

Tại Lữ đoàn Công binh 270, điện thoại di động của Đại tá Nguyễn Hoài Sơn, Lữ đoàn trưởng réo liên hồi. Anh đang liên lạc nắm tình hình qua các lực lượng ứng trực. Từ sáng sớm  27-10, đơn vị đã điều động 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, TP Hội An) giúp nhân dân địa phương phòng, chống bão; kịp thời đưa 34 tàu, thuyền và ngư cụ vào bờ tránh trú an toàn, tiến hành cố định các trang bị trên tàu và bảo đảm an toàn cho ngư dân khi bão đổ bộ lên đảo.

Cộng tác viên Man Đức Dũng, (Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bình Định) cung cấp thông tin, để chủ động ứng phó với bão, Bộ CHQS tỉnh đã  thành lập 4 sở chỉ huy tiền phương ở các huyện Hoài Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước và TP Quy Nhơn do Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy. Ngay trong ngày 27-10, LLVT tỉnh đã cơ động 100% lực lượng, phương tiện đến các điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh giúp bà con nhân dân di chuyển 640 lồng bè nuôi tôm, gia cố, chằng chống 23 căn nhà, di dời 176 hộ dân với 528 nhân khẩu về nơi trú tránh an, toàn”.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp đến địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để kiểm tra cụ thể từng địa bàn về quân số lực lượng phương tiện và vất chất và các phương án ứng phó bão. Hiện các địa phương cùng LLVT toàn tỉnh đang dốc toàn lực lượng triển khai công tác giúp dân chèn chống, di dời bà con nhân dân đến các khu vực an toàn, tổ chức canh trực 100% quân số, điều động 3 ca nô, 7 phương tiện phối hợp với các lực lượng địa phương.

Chủ động

BĐBP Quảng Nam di dời nhân dân tránh bão. Ảnh: VĂN VINH.

Tuy nhiều tuyến đường vùng cao của tỉnh Quảng Nam vẫn còn sạt lở, gây ách tắc giao thông, nhưng sáng 27-10 lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã đến tận nơi, trao tận tay 320 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) tặng bà con nhân dân trên địa bàn các huyện miền núi Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Nam Trà My. Những phần quà là sự sẻ chia, động viên của Bộ đội Cụ Hồ kịp thời hỗ trợ lương thực để bà con tiếp tục ứng phó với cơn bão số 9.

Chủ động

BĐBP Quảng Nam di dời nhân dân tránh bão. Ảnh: VĂN VINH.

Chiều 27-10, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những ngày qua, BĐBP Quảng Nam đã dốc toàn lực điều động gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ trên hai tuyến giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, kéo hơn 200 phương tiện tại khu vực bãi ngang vào bờ trú, tránh, kêu gọi 35 tàu vận tải neo đậu tại đảo Cù Lao Chàm di chuyển khỏi khu vực đến các vị trí an toàn. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã điều động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng và địa phương tổ chức giúp 549 người dân ở 3 thôn gồm: Long Thạnh Tây, Xuân Mỹ và Bình Trung của xã Tam Hải (Huyện Núi Thành) và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (TP Hội An)  phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, di dời hơn 1.000 người dân đến nơi an toàn.

Đại tá Tô Xuân Dương, Trưởng phòng Tác chiến Quân khu 5 cho biết, tính đến chiều 27-10, LLVT các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức sơ tán được 24.765 hộ/81.017 nhân khẩu. Quân khu 5 điều động hơn 43.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn dân quân và các phương tiện (ô tô, xe chuyên dụng, xe đặc chủng, xuồng, ca nô, áo phao, phao cứu sinh… ) cùng lực lượng của các đơn vị Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng cơ động giúp dân phòng chống bão số 9.

Với sự chủ động và chuẩn bị chu đáo, quân dân miền Trung sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây nên….


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-dan-quan-chong-bao-so-9-642171

  • Từ khóa