Khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

Thứ 3, 24.11.2020 | 14:46:52
1,040 lượt xem

Sáng 24-11, Học viện Hậu cần (HVHC) khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy HVHC và Trung tướng Phạm Đức Dũng, Giám đốc HVHC dự lễ khai mạc.

42 thí sinh tham gia hội thi trải qua 4 phần thi gồm: Kiến thức chung với hình thức trắc nghiệm trên máy tính; soạn bài giảng (gồm bài giảng đánh máy và bài giảng điện tử); thực hành bài giảng theo hình thức lên lớp trực tiếp, yêu cầu bắt buộc phải sử dụng máy trình chiếu và điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.

Khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 là hoạt động thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Là cơ sở để đánh giá trình độ năng lực, bồi dưỡng kiến thức, trình độ sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị của HVHC trong thời gian tới.

Khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020
Trung tướng Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện Hậu cần thăm, kiểm tra các thí sinh tham gia phần thi
kiến thức.

Để hội thi diễn ra chặt chẽ, đánh giá công tâm, khách quan chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, Ban giám khảo hội thi cần chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trung thực trong đánh giá kết quả của từng thí sinh. Đối với các thí sinh, nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu của hội thi; chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức và kỷ luật quân đội; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trung thực, cầu thị, tập trung trí tuệ, khả năng, kinh nghiệm, bình tĩnh, tự tin, phấn đấu giành kết quả cao nhất.

Nhấn mạnh về ý nghĩa hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Kết quả hội thi là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc HVHC những chủ trương, biện pháp mới trong lãnh đạo, chỉ đạo để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị ở đơn vị.


Tin, ảnh: KIM ANH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-hoi-thi-can-bo-giang-day-chinh-tri-nam-2020-644666

  • Từ khóa