Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Binh chủng Thông tin liên lạc

Thứ 4, 25.11.2020 | 15:05:27
1,260 lượt xem

Chiều 24-11, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL).

Năm 2020, Binh chủng TTLL đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW), chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng. Các mặt công tác có nhiều chuyển biến tiến bộ, toàn diện, vững chắc, nổi bật là: Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với QUTW, Bộ Quốc phòng (BQP) xây dựng tổ chức biên chế của các đơn vị trực thuộc và lực lượng TTLL toàn quân, bảo đảm thống nhất, tinh gọn, mạnh, phù hợp với nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng đơn vị và yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong tình hình mới. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, quy hoạch, xây dựng, phát triển hệ thống TTLL quân sự, trọng tâm là xây dựng, triển khai Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011-2020. Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Tổ chức bảo đảm TTLL kịp thời, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 giành Huy chương Đồng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Binh chủng Thông tin liên lạc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, Binh chủng đã chủ động, tích cực, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn bộ đội TTLL Quân khu 4, Quân khu 5 và trực tiếp cử lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm TTLL phục vụ Bộ chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn các tỉnh miền Trung.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Binh chủng Thông tin liên lạc
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm kiểm tra Trung tâm điều hành.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Binh chủng Thông tin liên lạc
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao, biểu dương những thành tích đã đạt được của Binh chủng TTLL trong thời gian qua và đề nghị binh chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu giúp QUTW, BQP trong quản lý, chỉ huy, điều hành hệ thống TTLL quân sự và lực lượng thông tin toàn quân. Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện tốt “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; thực hiện tốt quản lý Nhà nước về quốc phòng trong lĩnh vực TTLL. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, tổ chức huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị, khí tài trong biên chế, sát với thực tế bảo đảm TTLL trong điều kiện tác chiến mới. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, nhất là các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa; làm tốt chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, tích cực giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...


Tin, ảnh: HÀ KHÁNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-le-huy-vinh-tham-va-lam-viec-tai-binh-chung-thong-tin-lien-lac-644711

  • Từ khóa