Góp sức trẻ trên tuyến đầu chống dịch

Thứ 3, 19.01.2021 | 09:08:16
388 lượt xem

Trời chuyển tối, chúng tôi cùng chỉ huy Đồn Biên phòng Tổng Cọt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đi thăm cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 trên các đường mòn biên giới.

Vượt quãng đường đồi núi cheo leo, hiểm trở, tới được điểm chốt số 3 (tại xóm Lũng Rì, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), chúng tôi cảm động trước hình ảnh Binh nhất Lục Văn Hải đang túc trực bên lán trại, dưới cái rét như cắt thịt da. Thấy đoàn công tác, Binh nhất Lục Văn Hải nhanh nhẹn thực hiện động tác chào rồi báo cáo chỉ huy đồn về tình hình nhiệm vụ.

Góp sức trẻ trên tuyến đầu chống dịch
Binh nhất Lục Văn Hải (bên phải) cùng đồng đội chuẩn bị bữa ăn sáng hôm sau, khi đã hoàn thành ca trực tối. 

Qua trò chuyện chúng tôi được biết, Binh nhất Lục Văn Hải sinh năm 1998 tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), nhập ngũ tháng 2-2019. Quá trình công tác, Hải luôn tự giác phấn đấu, rèn luyện và đã được kết nạp Đảng. Dù mới được phân công làm nhiệm vụ tại chốt trực từ giữa tháng 11-2020, song Hải đã thành thạo, nắm rõ từng đường mòn, lối mở, tham gia xử lý các vụ việc vượt biên trái phép hiệu quả và tạo dựng quan hệ tốt với bà con trên địa bàn. Hải tâm sự: “Chỉ còn ít ngày nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhưng em vẫn cố gắng tham gia công tác, vừa giúp đồng đội đỡ vất vả, vừa góp sức phòng, chống hoạt động nhập cảnh trái phép, ngăn dịch Covid-19 xâm nhập để nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi”.

Trung tá Lục Văn Thủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tổng Cọt cho biết: “Quá trình công tác, Binh nhất Lục Văn Hải luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của chiến sĩ biên phòng, tinh thần gương mẫu của đảng viên. Hải không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng xung phong, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị...”.


Đình Đức/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gop-suc-tre-tren-tuyen-dau-chong-dich-649515

  • Từ khóa