Ấm áp tình quân dân nơi biên giới

Thứ 3, 26.01.2021 | 08:30:52
1,036 lượt xem

Tiếp tục thực hiện kế hoạch làm việc tại Miền Trung, ngày 25-1, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình tại các đồn Biên phòng: Cà Xèng; Ra Mai và Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Trên địa bàn huyện biên giới Minh Hóa (Quảng Bình) đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết chính quyền và nhân dân địa phương.

Thay mặt chỉ huy 3 đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Minh Hóa, Trung tá Phạm Văn Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng đã báo cáo chung về công tác triển khai nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch Covid -19 và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong năm qua, các đồn Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như quản lý bảo vệ biên giới phòng, chống dịch Covid-19, đấu tranh với các loại tội phạm, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở.

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới
Trung tướng Đỗ Danh Vượng làm việc với ban chỉ huy các đồn Biên phòng và cấp ủy chính quyền địa 
phương các xã biên giới thuộc huyện Minh Hóa.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đại diện chỉ huy các đơn vị, kiểm tra tại tổ, chốt biên giới của cho biết, các đồn Biên phòng cũng đã làm tốt công tác xây dựng hệ thống cơ sở, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cao cuộc sống nhân dân địa bàn. Cùng với đó đã triển khai linh hoạt công tác đối ngoại Biên phòng, phối hợp với các lực lượng của Lào bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phòng, chống dịch Covid -19.

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới
 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn
biên giới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu chỉ huy các đồn Biên phòng thời gian tiếp theo cần triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa bàn, phòng chống dịch Covid -19; góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân địa bàn; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa bàn vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm.

Ấm áp tình quân dân nơi biên giới
Đoàn công tác kiểm tra tại tổ, chốt biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Cùng ngày, đoàn công tác đã thăm, chúc Tết tại huyện ủy Minh Hóa, tặng quà chính quyền và nhân dân các xã biên giới, con nuôi của đồn Biên phòng. Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Đỗ Danh Vượng cảm ơn sự giúp đỡ, đùm bọc của chính quyền, nhân dân địa phương đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong quá trình triển khai nhiệm vụ.


Tin, ảnh: THU THẢO/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/am-ap-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-650134


  • Từ khóa