Mô hình, mô phỏng huấn luyện khí tài hiện đại

Chủ nhật, 07.02.2021 | 09:27:06
649 lượt xem

Giai đoạn 2013-2020, Cục Tác chiến điện tử (TCĐT), Bộ Tổng Tham mưu đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, tạo nên hiệu quả rõ rệt, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu của lực lượng TCĐT toàn quân.

Một trong những yếu tố để đạt được kết quả trên là do Đảng ủy, chỉ huy Cục TCĐT đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành nỗ lực nghiên cứu khoa học, công nghệ (KHCN), sản xuất các mô hình, xây dựng phần mềm mô phỏng, đưa vào huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài TCĐT hiện đại.

Giới thiệu về các mô hình, phần mềm huấn luyện mô phỏng vũ khí, khí tài TCĐT hiện đại, Đại tá Trần Đại Hoàng, Trưởng phòng Quân huấn (Cục TCĐT) khẳng định: Phong trào nghiên cứu KHCN, sản xuất các mô hình, phần mềm mô phỏng phục vụ huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài TCĐT hiện đại phát triển mạnh mẽ, sâu rộng từ cơ quan đến đơn vị. Hằng năm, trang thiết bị, mô hình, đồ dùng, phần mềm mô phỏng đều được các cơ quan, đơn vị củng cố, bổ sung theo hướng tăng hàm lượng trí tuệ trong từng sản phẩm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào huấn luyện. Cục chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng, các Trung tâm: 80, 95; các Lữ đoàn: 84, 87 tập trung nghiên cứu thiết kế, sản xuất các mô hình, xây dựng phần mềm mô phỏng huấn luyện và đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đưa vào huấn luyện, làm chủ vững chắc trang bị, khí tài TCĐT có trong biên chế. Đến nay, Cục TCĐT đã cơ bản sản xuất, lắp đặt hoàn chỉnh các mô hình, phòng huấn luyện mô phỏng cho các đơn vị TCĐT toàn quân. Nhờ đó hằng năm, chất lượng huấn luyện chuyên ngành TCĐT toàn quân được nâng cao, 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục TCĐT đạt 100% khá, giỏi.

Mô hình, mô phỏng huấn luyện khí tài hiện đại
Cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 84 (Cục Tác chiến điện tử) huấn luyện trên khí tài chuyên dụng. 

Các đơn vị TCĐT toàn quân hiện đang trang bị mô hình, phần mềm huấn luyện chất lượng cao như mô hình, phần mềm mô phỏng khí tài AJAS-1000, AJAS-5408, AJAS-20C, DDFS-500M, 1RL238/SPN-30, P-12, GN-500; TN-223; IC-746... Các mô hình, phần mềm trên đều mô phỏng đầy đủ tính năng kỹ thuật, chiến thuật khí tài. Chẳng hạn, phần mềm mô phỏng khí tài AJAS-1000 thể hiện cơ chế trinh sát gây nhiễu điện tử, huấn luyện bộ đội nâng cao khả năng chế áp các thiết bị liên lạc vô tuyến và truyền dữ liệu số sóng ngắn ở tầm gần; phần mềm mô phỏng tổ hợp gây nhiễu điện tử SPN-30 dùng để huấn luyện gây nhiễu hoặc làm gián đoạn các thiết bị do thám và quan sát của đối phương ở tầm xa... Các học viện, nhà trường, trung tâm huấn luyện về TCĐT được đầu tư xây dựng, trang bị giảng đường huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm học viên nắm vững kiến thức, thao tác thuần thục trên trang bị mô phỏng, làm cơ sở để huấn luyện thực hành trên trang bị thật, qua đó giúp bộ đội làm chủ vũ khí, khí tài TCĐT hiện đại.

Trên cơ sở vũ khí, khí tài có trong biên chế và từ thực tế huấn luyện, các đơn vị chủ động nghiên cứu cải tiến, lắp ráp trang thiết bị, khí tài mô phỏng đưa vào sử dụng. Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã nghiên cứu cải tiến, lắp ráp mô hình huấn luyện xe TCĐT cơ động P142 và phần mềm quản lý dữ liệu TCĐT vào sử dụng. Cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) đã nghiên cứu, hoàn thành nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giải pháp kỹ thuật hữu ích đưa vào ứng dụng. Tiêu biểu như sáng kiến: Phần mềm giải mã tự động mật ngữ M82, giúp tiểu đoàn giải mã nhanh chóng, chính xác nội dung các bản điện sử dụng mật ngữ M82, bảo đảm thu điện song song với giải mã, rút ngắn thời gian, công sức khi phải dịch bản điện dài hoặc dịch nhiều bản điện. Sáng kiến Việt hóa phần mềm điều khiển khí tài thu trinh sát WINRADIO-G39, giúp các trắc thủ TCĐT dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu khai thác, sử dụng, không để bị động, bất ngờ khi xử lý các tình huống gặp phải trong quá trình trinh sát, nhằm tiết kiệm thời gian đào tạo, huấn luyện. Các sáng kiến trên đều được Hội đồng KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật Quân khu 7 đánh giá cao, đoạt giải nhì và giải ba cấp quân khu năm 2018, trong đó sáng kiến phần mềm giải mã tự động mật ngữ M82 đoạt giải ba Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quân năm 2019.

Trung tướng Phạm Huy Dũng, Cục trưởng Cục TCĐT cho biết: Để không ngừng nâng cao khả năng SSCĐ, huấn luyện làm chủ khai thác các loại vũ khí trang bị, khí tài TCÐT hiện đại, có trong biên chế, cùng với tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, cục chỉ đạo ngành làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật; tích cực, chủ động nghiên cứu KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện. Cục TCĐT nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức sử dụng lực lượng, nghệ thuật TCÐT phù hợp, hiệu quả. Ðồng thời, cục lựa chọn, tăng cường cán bộ kỹ thuật giỏi, phối hợp với lực lượng kỹ thuật của các đơn vị TCÐT hình thành các nhóm chuyên sâu về khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, chế thử trang bị, sản xuất vật tư kỹ thuật. Toàn ngành phấn đấu hoàn thành nhiều đề tài KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào huấn luyện, nâng cao trình độ SSCĐ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.


HƯƠNG HỒNG THU/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mo-hinh-mo-phong-huan-luyen-khi-tai-hien-dai-651212

  • Từ khóa