Thi đua lập công mừng Xuân, dâng Đảng

Thứ 4, 10.02.2021 | 15:40:12
394 lượt xem

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Bình đang nỗ lực thi đua với tinh thần sáng tạo, quyết thắng, lập thành tích cao nhất “Mừng Xuân, dâng Đảng”.

Đến Trung đoàn 568 (Bộ CHQS tỉnh Thái Bình) những ngày giáp Tết chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, cách ly tập trung công dân từ nước ngoài trở về. Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn 568 chia sẻ: “Cùng với nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đơn vị làm tốt công tác quản lý, tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho công dân ở nước ngoài về nước, bảo đảm an toàn, phòng tránh lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Dù nhiệm vụ mới, áp lực công việc, yêu cầu cao nhưng 100% cán bộ, nhân viên đơn vị đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thi đua lập công mừng Xuân, dâng Đảng
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 luyện tập các phương án SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán. 

Không chỉ tại Trung đoàn 568, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 và Đại đội Thiết giáp 22 (Bộ CHQS tỉnh Thái Bình) cũng ra sức thi đua mừng Xuân, dâng Đảng. Thời gian qua, hai đơn vị đã tích cực luyện tập các phương án phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đại úy Bùi Anh Triều, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 32 cho biết: “Các nội dung thi đua cao điểm, thi đua đột kích đều được lồng ghép trong các nội dung chuyên môn. Là đơn vị trực SSCĐ trong mọi tình huống của Bộ CHQS tỉnh nên chúng tôi luôn ý thức được nhiệm vụ trực SSCĐ dịp Tết là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, các nội dung, kế hoạch, phương án phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn được luyện tập nhuần nhuyễn. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 32 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để lập công, dâng Đảng”.

Được biết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tổ chức phát động các đợt thi đua “Lập công, dâng Đảng”; “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua, chỉ tiêu thi đua sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ đơn vị; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Duy trì nền nếp, chất lượng chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Bình khẳng định: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua và khơi dậy lòng tự hào trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; đồng thời, xây dựng ý chí quyết tâm, trước hết là nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố tích cực xây môi trường cảnh quan đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp; tu sửa, chỉnh trang, làm mới hệ thống pa-nô để bộ đội vui xuân, đón Tết”.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trực SSCĐ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, tích cực tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, nhất là tích cực phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp, hiệp đồng với công an, biên phòng và các lực lượng khác trên địa bàn xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh.


Bài, ảnh: NGUYỄN THANH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-lap-cong-mung-xuan-dang-dang-651465

  • Từ khóa