Các đơn vị hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ 3, 16.02.2021 | 09:38:48
517 lượt xem

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”, sáng 15-2, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 đã được tổ chức tại Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4).

Với phương châm “Thiết thực, hiệu quả, trồng cây nào, tốt cây đó”, các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát thực địa, lựa chọn giống cây có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, hướng dẫn kỹ thuật, đào hố trồng; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng người trong việc trồng và chăm sóc cây.

Các đơn vị hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 trồng cây lấy gỗ tại rừng tập trung.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã  tích cực hưởng ứng và tham gia trồng được hơn 20.500 cây xanh, trong đó 3.200 cây ăn quả các loại, 16.300 cây lấy gỗ và hơn 500 cây bóng mát, các loại cây xanh được trồng tại thao trường huấn luyện, rừng tập trung và trong khuôn viên đơn vị.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được Sư đoàn 968 tổ chức thực hiện có hiệu quả trong mỗi dịp Tết đến, xuân về, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với việc bảo vệ môi trường sống, xây dựng cảnh quan, khuôn viên đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. (Tin, ảnh: NGUYỄN THANH HẢI)

* Sáng 15-2, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong các cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021.

Các đơn vị hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trồng cây trong doanh trại.

Phát huy truyền thống đó, cứ mỗi độ Xuân về, Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; đồng thời, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, bảo vệ mô trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Sau buổi lễ phát động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã tham gia trồng hơn 1.000 cây xanh, gồm các loại cây ăn trái, cây bóng mát xung quanh doanh trại, thao trường huấn luyện, khu vực căn cứ chiến đấu. Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc về tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện, bền vững với đời sống con người; góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị “xanh, sạch, đẹp”. (Tin, ảnh: PHAN DIỆM - BÌNH ĐỊNH)

* Ngày 15-2 (mồng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã tổ chức trồng được gần 2.000 cây phi lao, cây đào tiên tại khu vực thao trường, trường bắn, khuôn viên của đơn vị.

Các đơn vị hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Xuân Tân Sửu 2021.

Thông qua hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, lợi ích của việc trồng cây, tạo bóng mát, giảm nhẹ thiên tai, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên doanh trại ngày càng chính quy, xanh-sạch-đẹp; đồng thời nâng cao sức khỏe, tinh thần lao động, làm việc sáng tạo, hăng say trong đơn vị ngay từ những ngày đầu năm mới. (Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH)


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-huong-ung-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-651663

  • Từ khóa