Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới

Thứ 3, 23.02.2021 | 08:28:58
359 lượt xem

Ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới (CSM) và bước vào huấn luyện năm 2021.

Chỉ còn ít ngày nữa Lữ đoàn 550 sẽ đón nhận CSM. Để bảo đảm chu đáo, tạo ấn tượng cho CSM ngay từ ngày đầu, các cơ quan, đơn vị trong lữ đoàn tích cực chuẩn bị vật chất, củng cố nơi ở, sơn sửa đồ dùng huấn luyện và dọn dẹp khuôn viên sạch đẹp. Bên hiên nhà Đại đội 5 (Tiểu đoàn 276) và Đại đội 10 (Tiểu đoàn 17), một số cán bộ, chiến sĩ đang mài, cắt cuốc, xẻng, dao và sơn lại một số trang bị kỹ thuật chuyên ngành. Vừa làm, họ vừa trò chuyện rôm rả, bình luận về chương trình giao lưu văn nghệ với đoàn viên, thanh niên chi đoàn địa phương kết nghĩa và thành tích huấn luyện năm 2020 của đơn vị. Binh nhất Nguyễn Công Thành, chiến sĩ Đại đội 10 (Tiểu đoàn 17) cho biết: "Năm ngoái tiểu đội tôi được chỉ huy đơn vị biểu dương. Các chiến sĩ tham gia huấn luyện vượt sông bảo đảm an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm kỷ luật. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trực; đồng thời chủ động tu sửa, bổ sung vật chất, chăm sóc rau xanh, kê giường phản, sắp đặt giá ba lô, giá giày dép... để đón CSM. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ dành cho CSM sắp về đơn vị".

Năm 2020, Lữ đoàn 550 làm mới, sửa chữa hàng trăm bia, bảng, giá ke chân, ke tay; tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập, bổ sung vật chất huấn luyện chuyên ngành công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, lữ đoàn tiếp tục cấp phát cuốn sổ nhỏ ghi tóm tắt phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện... cho đội ngũ cán bộ, làm “cẩm nang bỏ túi” để áp dụng thực hiện thường xuyên, phấn đấu nâng cao chất lượng huấn luyện. Năm vừa qua, lữ đoàn hoàn thành 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có nhiều sáng kiến lần đầu được áp dụng vào thực tiễn huấn luyện năm 2021...

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới
Chiến sĩ Lữ đoàn 550 tích cực chuẩn bị vật chất huấn luyện chiến sĩ mới.

Tại Lữ đoàn Pháo binh 434, công tác chuẩn bị đón nhận CSM cũng diễn ra khẩn trương, tích cực. Năm nay, lữ đoàn tiếp nhận 185 CSM, quê ở quận 1, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Trước Tết, lữ đoàn tổ chức sắp xếp, sơn sửa doanh trại, treo biển, bảng, bố trí đủ cơ sở vật chất nơi ở cho bộ đội; củng cố hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan tạo ấn tượng tốt cho CSM ngay từ ngày đầu về đơn vị. Đại tá Nguyễn Viết Hùng, Lữ đoàn trưởng cho biết: “Để quản lý, huấn luyện CSM đạt kết quả tốt nhất, đơn vị đã lựa chọn, kiện toàn khung cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn, ưu tiên những đồng chí có kinh nghiệm quản lý, huấn luyện CSM; tổ chức tập huấn, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nắm bắt và giải quyết tư tưởng bộ đội cho đội ngũ cán bộ, nhất là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng... Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị củng cố mô hình, học cụ; làm mới sổ sách cho cán bộ, vở học tập quân sự cho hạ sĩ quan, chiến sĩ; chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án các loại và thông qua giáo án chặt chẽ theo phân cấp...

Là đơn vị chủ công trong Sư đoàn 309, Trung đoàn 31 nhiều năm liền được công nhận đơn vị huấn luyện giỏi. Ngay từ đầu xuân, chỉ huy trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện. Với số lượng CSM đông, quê ở nhiều địa phương Nam Bộ, trung đoàn nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Ngay trước Tết, ban tham mưu trung đoàn đã hoàn tất việc thâm nhập cơ sở, kiểm tra chất lượng thanh niên nhập ngũ, chốt hồ sơ với địa phương, kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp hồ sơ không rõ ràng, không bảo đảm các tiêu chí tuyển quân; đồng thời phối hợp với cơ quan chính trị kiện toàn cán bộ khung huấn luyện có trình độ, kinh nghiệm trong quản lý, rèn luyện, giáo dục, huấn luyện CSM...

Các đơn vị: Sư đoàn 9, Lữ đoàn 71, Lữ đoàn 22... cũng vừa vui xuân, vừa chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 với quyết tâm cao, khí thế mới. Do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 yêu cầu quân y phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch ngay khi tiếp nhận CSM; hạn chế tập trung đông người, quyết tâm không để dịch xảy ra trong đơn vị. Theo Đại tá Lương Đình Lành, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4: Thực hiện khâu đột phá trong huấn luyện, Bộ tư lệnh quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện; trong đó chú trọng tổ chức tập huấn kỹ phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm từng nội dung, sử dụng đội mẫu để tăng tính thị phạm; coi trọng chất lượng huấn luyện thực hành, bảo đảm thực chất, thực tế, không chạy theo thành tích, phấn đấu đạt kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2021.


Bài và ảnh: THÀNH CƯỜNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-chu-dao-san-sang-don-nhan-chien-si-moi-652329

  • Từ khóa