Lữ đoàn Thông tin 21 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Thứ 4, 24.03.2021 | 15:02:08
460 lượt xem

Sáng 24-3, tại Hà Nội, Lữ đoàn Thông tin 21, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (27-3-1961/ 27-3-2021) và đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP dự và chủ trì buổi lễ.

* Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng.                     

Lữ đoàn Thông tin 21 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Lữ đoàn Thông tin 21 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
 Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP, tiền thân là Phân đội thông tin (Đại đội 21), được tổ chức ngay từ khi thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Ngày 27-3-1961 đơn vị cử Tổ đài vô tuyến điện bảo đảm thông tin liên lạc tham gia bảo vệ Bác Hồ thăm và làm việc tại Hà Giang. Sau này Thủ trưởng Bộ tư lệnh ký quyết định lấy ngày 27-3-1961 là Ngày truyền thống của đơn vị.

Lữ đoàn Thông tin 21 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
 Quang cảnh buổi lễ.

Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động, tự lực tự cường, giữ vững “mạch máu” thông tin thông suốt, vững chắc, bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống. Tỷ lệ trung bình thông tin vô tuyến điện đạt 99,99%; điện chuyển nhận chính xác 100%; hữu tuyến điện tiếp chuyển kịp thời, chính xác, đúng thuật ngữ; thông tin quân bưu, chuyển nhận công văn, tài liệu đúng đối tượng; đặc biệt bảo đảm tuyệt đối các hoạt động thông tin phục vụ cho Đảng, Nhà nước, Quân đội đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh BĐBP và các đơn vị trong toàn lực lượng. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, đơn vị còn bảo đảm tốt thông tin cho các nhiệm vụ đột xuất, cơ động, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh; đào tạo Tiểu đội trưởng hữu tuyến điện, nhân viên báo vụ cho toàn lực lượng và nước bạn Lào. Hằng năm, lữ đoàn được Bộ Tham mưu đánh giá là đơn vị đạt chuyên môn giỏi.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, dịp này, Lữ đoàn Thông tin 21 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc giai đoạn 2015-2020 và Cờ Thi đua của Binh chủng Thông tin liên lạc.

Lữ đoàn Thông tin 21 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen tặng Lữ đoàn Thông tin 21 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc giai đoạn 2015-2020.
Lữ đoàn Thông tin 21 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
Đại tá Vũ Hữu Hanh, Phó tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc trao cờ thi đua tặng Lữ đoàn Thông tin 21.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng thông tin liên lạc của BĐBP phải nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng kịp thời các công nghệ hiện đại vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Lữ đoàn Thông tin 21 cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống thông tin, triển khai hiệu quả “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tiếp tục triển khai, phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự phù hợp với Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; nâng cao tính ổn định, độ vững chắc, đảm bảo thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…


THU THẢO/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-thong-tin-21-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-654971

  • Từ khóa