“Vững lý thuyết, chắc thực hành, sát thực tế”

Thứ 3, 06.04.2021 | 07:45:01
417 lượt xem

Trường Quân sự Quân khu 5 là trung tâm đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn-kỹ thuật cho LLVT Quân khu; đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) đối tượng 2; giáo dục QPAN cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP Đà Nẵng...

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) xây dựng nhà trường ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường đề ra nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và chi bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt dân chủ trong Đảng và trong đơn vị, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có cơ chế phát hiện, trọng dụng những người có đức, có tài, thực sự tâm huyết, không cục bộ, bản vị. Nhất là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ"; thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tốt chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội.

“Vững lý thuyết, chắc thực hành, sát thực tế”
Học viên đào tạo Tiểu đội trưởng bộ binh Trường Quân sự Quân khu 5 luyện tập bắn súng
 tiểu liên AK bài 2. Ảnh: VĂN THANH

Để tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Quân khu 5 xác định kế hoạch đào tạo, hằng năm điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các chương trình huấn luyện cho các đối tượng bám sát phương châm "Cơ bản-hệ thống-thống nhất-chuyên sâu" gắn với "Thiết thực-vững chắc" và các quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, khoa học. Hướng phong trào TĐQT vào "Dạy tốt, học tốt", "Giảm lý thuyết, tăng thực hành", "Lấy người học làm trung tâm", phát huy hiệu quả mô hình "Bài giảng ba tiêu chí" (khởi động trí tuệ, thực hành bài giảng điện tử, ứng dụng bản đồ tư duy).

Nhà trường luôn chủ động tăng cường huấn luyện đêm, tổ chức hành quân xa, mang vác nặng qua các địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết, đổi mới diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa sát thực tiễn huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở đơn vị cơ sở. Đội ngũ cán bộ quản lý tăng cường theo bài, bám lớp, phát huy vai trò "người thầy thứ hai" trong tổ chức ôn luyện, bồi dưỡng phương pháp, tác phong, đạo đức, nhân cách, bảo đảm học viên ra trường "Vững lý thuyết, chắc thực hành, sát thực tế".

Với cách làm chủ động, sáng tạo, đến nay trường đã hoàn thành 68 khóa đào tạo HSQCH, NVCMKT cho hơn 46.000 học viên; 100 khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 cho hơn 5.500 cán bộ; đào tạo 313 khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 157.000 sinh viên. Kết quả thi, kiểm tra thường xuyên 100% đạt yêu cầu, có 97,53% khá, giỏi và thi tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, có 88,3% khá, giỏi. Hàng trăm cán bộ, giáo viên, hàng vạn học viên của nhà trường được điều động, bổ nhiệm các chức vụ khác nhau ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân. Dù ở đơn vị chiến đấu, hay ở cơ quan, đơn vị; dù ở đất liền hay biên giới, hải đảo xa xôi, ở chiến trường trong nước hay làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn, các học viên sau khi ra trường đều thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác.

Phong trào TĐQT đã tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, củng cố, làm mới mô hình, đồ dùng huấn luyện, đưa vào ứng dụng, nhân rộng trong thực tế đem lại hiệu quả cao. Trong những năm qua trường đã có hàng trăm lượt giáo viên, cán bộ đạt danh hiệu giáo viên, cán bộ giỏi các cấp. Toàn trường đã có 41 đề tài, 149 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 118 giáo trình, tài liệu được hội đồng khoa học các cấp công nhận (cấp bộ: 87, cấp quân khu: 37; cấp nhà trường: 184); nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến, giáo trình, tài liệu được ứng dụng vào công tác quản lý, giảng dạy đạt kết quả tốt.

Công tác dân vận được triển khai thực hiện với nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực; hưởng ứng tích cực và tham gia có hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau". Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trường đã xây tặng 25 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng bò giống, hỗ trợ làm nhà Gươl... tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Đơn vị còn giúp nhân dân xã Hòa Nhơn, Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bê tông hóa gần 5km đường liên thôn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, học viên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...

Chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, dạy học và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, học viên, sinh viên của nhà trường đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Đoàn kết, tự cường, kỷ cương, dạy tốt, học tốt, quyết thắng". Với những chiến công và thành tích tiêu biểu, xuất sắc, Trường Quân sự Quân khu 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác.


Đại tá ĐỖ THANH XUÂN (Chính ủy Trường Quân sự, Quân khu 5) 

Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vung-ly-thuyet-chac-thuc-hanh-sat-thuc-te-656038

  • Từ khóa