Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự ở Tân Văn

Thứ 4, 23.06.2021 | 14:46:24
1,075 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Văn, huyện Bình Gia đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương(QPQSĐP). Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hằng năm, Đảng uỷ, UBND xã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác QPQSĐP; tổ chức quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh (QP – AN). Đồng thời, quan tâm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam; phổ biến Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục QP – AN, Luật Dự bị động viên… Qua đó, củng cố, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân xã Tân Văn chuẩn bị bảng bia phục vụ huấn luyện

Điểm nổi bật, cơ quan quân sự xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng LLDQ có đủ các thành phần, binh chủng; chú trọng huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân sự. Chỉ tính năm 2020, Ban CHQS xã đã lựa chọn, tham mưu cho chính quyền kết nạp 10 thanh niên vào LLDQ, nâng tỷ lệ LLDQ của xã đạt 2,2% so với dân số trên địa bàn và tỷ lệ đảng viên trong LLDQ đạt 18,8%.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Văn cho biết: Hằng năm, cơ quan quân sự xã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng cho LLDQ nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong công tác huấn luyện, cơ quan quân sự xã chú trọng nâng cao chất lượng tác phong điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật lựu đạn, hiểu biết về thuốc nổ và kỹ thuật tác chiến, vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, nâng cao tính cơ động của LLDQ. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện 5 năm (2016 – 2020), 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Trong công tác tuyển quân, cơ quan quân sự xã đã phối hợp với công an, cán bộ tư pháp hộ tịch, các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác rà soát, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Hằng năm, tổ chức xuống các thôn, đến tận các gia đình động viên kịp thời thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Từ năm 2016 đến nay, xã Tân Văn luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng kế hoạch cấp trên giao.

Trung tá Bàn Tiến Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Gia cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Văn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác QPQSĐP; cơ quan quân sự xã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật trong LLDQ và Nhân dân. Qua đó, giúp LLDQ và toàn dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP – AN. Từ đầu năm 2021 đến nay, xã Tân Văn đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu. Đồng thời, cơ quan quân sự xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, con người, thao trường, bãi tập phục vụ công tác huấn luyện năm 2021 đảm bảo thời gian kế hoạch.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS xã Tân Văn đã được các cấp khen thưởng. Tiêu biểu, năm 2017 và năm 2020, Ban CHQS xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác QPQSĐP.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/430346-hieu-qua-cong-tac-quoc-phong-quan-su-o-tan-van.html

  • Từ khóa