TP Điện Biên Phủ sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021

Chủ nhật, 12.09.2021 | 09:06:32
533 lượt xem

Để chuẩn bị bước vào diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Điện Biên năm 2021, thời gian qua, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ TP Điện Biên Phủ đã tích cực, chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, huy động các lực lượng tổ chức luyện tập bảo đảm chất lượng, theo đúng kế hoạch đề ra.

Chúng tôi có mặt tại buổi luyện tập khu vực phòng thủ TP Điện Biên Phủ vào một buổi chiều đầu tháng 9. Mặc dù đã bước sang mùa thu nhưng nắng vẫn gay gắt, không khí oi bức bao trùm lên các nhà lán tại căn cứ chiến đấu giả định trên đồi cao. Với tinh thần quyết tâm cao, các khung tập hăng say thực hành nội dung: Hội nghị Đảng ủy quân sự thành phố thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố; Đảng ủy phường thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

TP Điện Biên Phủ sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
Luyện tập nội dung Thường trực Thành ủy Điện Biên Phủ giao nhiệm vụ cho các cơ quan.

Theo dõi buổi luyện tập của TP Điện Biên Phủ từ đầu cho đến kết thúc, Đại tá Bùi Tiến An, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập cũng như tinh thần luyện tập, các động tác yếu lĩnh của các khung tập tại căn cứ chiến đấu giả định. Đứng trước vị trí sa bàn, động tác của các đồng chí chỉ huy dứt khoát rõ ràng, thực hành thời gian khớp với kịch bản. Chương trình diễn ra liên tục từ đầu đến cuối, phù hợp với kế hoạch. Phần thảo luận, các ý kiến đưa ra sát thực tế, bảo lưu được chính kiến trước các ý kiến trái chiều. Bộ phận hậu cần đưa ra ý kiến phù hợp sát với điều kiện thời chiến. Cán bộ phường đưa ra tình huống sát thực tế, tác phong dứt khoát, rõ ràng. Cũng tại buổi luyện tập, một vài điểm được cấp trên góp ý được các khung tập nhanh chóng rút kinh nghiệm, bổ sung, nên kết quả luyện tập tăng lên sau mỗi vấn đề huấn luyện.

TP Điện Biên Phủ sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
Chủ tịch TP Điện Biên Phủ luyện tập vận hành cơ chế.
TP Điện Biên Phủ sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
Các khung tập TP Điện Biên Phủ.

Được biết, thời gian qua, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ TP Điện Biên Phủ đã tổ chức luyện tập phân đoạn và tổng hợp các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị thực hành tác chiến phòng thủ. Các khung tập đều tập trung cao độ, tập luyện bám sát kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Đồng chí Hà Quang Trung, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ TP Điện Biên Phủ cho biết: Diễn tập khu vực phòng thủ TP Điện Biên Phủ năm 2021 tổ chức ở 2 cấp (thành phố và phường). Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay sau khi có kế hoạch, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đã chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị từ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nắm vững quy trình, thứ tự nội dung các bước thực hành. Xây dựng văn kiện và tổ chức luyện tập tiến hành theo thứ tự phân đoạn và tổng hợp.

Là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập đúng nguyên tắc, sát thực tế, khoa học, hiệu quả, Thượng tá Nguyễn Bá Khoát, Chính trị viên Ban CHQS TP Điện Biên Phủ cho biết: Vừa qua, các tổ chức, đoàn thể tham gia diễn tập đã có sự chuẩn bị chu đáo, tham gia luyện tập đúng đủ thành phần, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ; tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc. Với phương pháp tập đến đâu rút kinh nghiệm khắc phục sửa chữa, bổ sung đến đó, lấy đạo theo diễn là chủ yếu, các khung tập đã nắm vững các nội dung theo từng giai đoạn, từng cương vị, đồng thời vận dụng linh hoạt sát với điều kiện thực tế của từng cương vị công tác.

TP Điện Biên Phủ sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
Luyện tập tại căn cứ chiến đấu giả định.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, văn kiện diễn tập, hiện nay cả hai khung A và B đã tổ chức luyện tập phân đoạn và tiến hành luyện tập tổng hợp, tin rằng cuộc diễn tập khu vực phòng thủ lần này sẽ đạt kết quả cao, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 của tỉnh Điện Biên. Thông qua diễn tập lần này góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu giữa lực lượng vũ trang và các phòng ban, đoàn thể, tổ chức chính trị thành phố trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 


Bài, ảnh: PHẠM KIÊN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tp-dien-bien-phu-san-sang-buoc-vao-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-nam-2021-670973

  • Từ khóa