Huyện Tràng Định diễn tập phòng thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ 7, 16.10.2021 | 08:44:39
765 lượt xem

Trong 3 ngày, từ 12 đến 14/10, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo; đại tá Lê Xuân Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm phó trưởng ban thường trực, huyện Tràng Định đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 thành công tốt đẹp.

Qua 3 ngày tổ chức diễn tập, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tràng Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch. Cuộc diễn tập được diễn ra theo ba giai đoạn, trong đó có tổ chức thực binh bắn đạn thật đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tràng Định năm 2021.

Thông qua diễn tập đã kết hợp tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; nâng cao năng lực, chỉ đạo, điều hành cho cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức, chỉ huy của lực lượng vũ trang địa phương và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ban, ngành các cấp. Kết quả, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tràng Định được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Lạng Sơn đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và nhân dân huyện Tràng Định trong việc tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tiếp theo, huyện cần tiếp tục xây dựng, củng cố các hoạt động trong việc xây dựng khu vực phòng thủ huyện; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị, tư tưởng vững mạnh toàn diện làm nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, quản lý lâu dài để phục vụ cho nhiệm vụ phòng thủ của huyện. Đồng thời, giải quyết tốt chế độ cho các lực lượng tham gia diễn tập đúng quy định.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/455088-huyen-trang-dinh-dien-tap-phong-thu-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu.html

  • Từ khóa