"Bệ phóng" của tiểu đội trưởng bộ binh

Chủ nhật, 17.10.2021 | 15:02:53
470 lượt xem

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ chính là huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân còn thực hiện tốt việc đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh. Sau khi tốt nghiệp, nhiều học viên trở thành những cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ ở các đơn vị.

Đã hơn 20 năm, Tiểu đoàn 158 thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh. Kết thúc khóa học, cơ bản học viên tốt nghiệp loại khá, góp phần vào thành tích của đơn vị. 2021 là năm đầu tiên tiểu đoàn thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh (khóa 26) theo dự thảo chương trình huấn luyện năm 2021 của Bộ Tổng Tham mưu; thời gian đào tạo 3 tháng, rút ngắn 2 tháng so với các năm trước.

Để tiếp nối kết quả của những năm trước, tiểu đoàn áp dụng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Thiếu tá Vũ Tất Tài, Phó tiểu đoàn trưởng cho biết: “Đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của trên và chương trình đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy theo dự thảo chương trình huấn luyện; chủ động đề nghị thành lập khung đào tạo; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ các cấp về công tác quản lý, chỉ huy bộ đội và nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện; làm tốt công tác rà soát, nắm bắt chất lượng chính trị, sức khỏe và xây dựng ý chí quyết tâm cho học viên”.

Cán bộ, học viên tiểu đội trưởng bộ binh trong giờ huấn luyện bắn súng. Ảnh: VĂN ÁI 

Tiểu đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho bộ đội; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của đơn vị được quan tâm bồi dưỡng kiến thức và phương pháp sư phạm. Mỗi giáo viên cũng chủ động chuẩn bị nội dung, giáo án, bài giảng, tích cực áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng các mô hình, học cụ để truyền đạt thông tin giúp bộ đội dễ nhớ, dễ hiểu. Trước khi giáo viên chính thức lên lớp, đơn vị tổ chức thông qua, góp ý chỉnh sửa giúp bài giảng có chất lượng tốt hơn. Trong giáo dục chính trị, tiểu đoàn áp dụng các biện pháp: Trình chiếu, tọa đàm, thảo luận, trò chơi, hoạt động ngoại khóa... để những giờ học trở nên hấp dẫn, tạo không khí vui vẻ, thoải mái giúp bộ đội dễ tiếp thu kiến thức và áp dụng vào thực tế.  

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tiểu đoàn tập trung làm tốt công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội. Ngay từ khi bộ đội về đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung rà soát chất lượng chính trị, phân loại đối tượng để quản lý; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng”; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; duy trì thực hiện nghiêm ngày chính trị, văn hóa tinh thần và đối thoại dân chủ để kịp thời nắm, giải quyết tư tưởng bộ đội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong ngày nghỉ, giờ nghỉ để thu hút bộ đội tham gia và tránh khoảng trống trong quản lý tư tưởng bộ đội. Do đó, 100% học viên yên tâm công tác, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Do thời gian đào tạo năm 2021 rút ngắn nên tiểu đoàn tranh thủ mọi thời gian và điều kiện của đơn vị để bảo đảm nội dung chương trình, trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, điều lệnh; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài; thành thạo các kỹ, chiến thuật cá nhân, rèn luyện thể lực và phương pháp, tác phong công tác quản lý, chỉ huy của tiểu đội trưởng bộ binh... Thiếu tá Bùi Việt Hưng, Đại đội trưởng Đại đội 3 bộc bạch: “Năm nay, với tình hình dịch bệnh và điều kiện thời tiết ảnh hưởng, để phù hợp với chương trình huấn luyện mới, chúng tôi điều chỉnh linh hoạt thời gian và nội dung đào tạo. Những ngày nắng nóng mùa hè, bộ đội được học lý thuyết vào cuối buổi sáng và đầu giờ chiều để tránh say nắng; huấn luyện thực hành sớm hơn vào buổi sáng, kết thúc muộn hơn vào buổi chiều; một số nội dung triển khai huấn luyện đêm”.

Học viên được thay phiên đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng bộ binh để áp dụng các nội dung đã học trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau từng nội dung, đề mục huấn luyện, đơn vị tổ chức kiểm tra, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện. Đơn vị cũng tích cực nghiên cứu, sáng tạo các mô hình học cụ hiệu quả, thiết thực. Tiêu biểu là sáng kiến “Hệ thống chân bia ẩn hiện và thiết bị bia vận động” của tiểu đoàn vừa đoạt giải nhất hội thi giáo án, mô hình học cụ của vùng năm 2021. Trước đây, khi chưa có mô hình chân bia ẩn hiện, đơn vị phải dùng sức người để kéo bia ẩn hiện. Từ khi áp dụng sáng kiến này đã giảm sức người phục vụ trong huấn luyện và thực hiện ẩn hiện bia theo đúng điều kiện, yêu cầu các bài bắn. Binh nhất Nguyễn Văn Trường, học viên tiểu đội trưởng bộ binh khóa 26 chia sẻ: “Vừa qua, tham gia kiểm tra kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 2 ở tiểu đoàn, chúng tôi được ngắm bắn mục tiêu ẩn hiện, di động. Tuy khó và thách thức nhưng chúng tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi rất vui vì mình đã hoàn thành tốt nội dung này”.

Kết quả kiểm tra kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 2 có gần 95% học viên đạt yêu cầu; trong đó hơn 81% đạt khá, giỏi (hơn 54% giỏi); đơn vị đạt giỏi. Kết quả chung của năm đầu đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh theo chương trình mới, Tiểu đoàn 158 đạt khá với 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 78% khá, giỏi (20% giỏi). 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trở thành tiểu đội trưởng bộ binh.


THÙY LIÊN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/be-phong-cua-tieu-doi-truong-bo-binh-674471

  • Từ khóa