Cụm thi đua số 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ký giao ước thi đua năm 2022

Thứ 7, 23.10.2021 | 10:20:34
679 lượt xem

Sáng 22/10, Cụm thi đua số 3 Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam gồm 4 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2022.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn; Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo CCB Cụm thi đua số 3; lãnh đạo CCB tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, hội CCB 4 tỉnh đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách chặt chẽ, toàn diện, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên CCB. Nổi bật như có trên 8.100 hội viên CCB các tỉnh tham gia vào Tổ bầu cử và Tổ bảo vệ bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, gần 3.000 hội viên CCB trúng cử vào đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội đã vận động hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 1.699 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 2.240 tỷ đồng; các cấp hội đã ủng hộ gần 6 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 59.600 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi; các cấp hội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên giới được trên 900 buổi với hơn 6.600 lượt hội viên tham gia; hội CCB trong cụm đã ủng hộ trên 4,8 tỷ đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19…

Tại buổi tổng kết, đại diện hội CCB các tỉnh đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm vừa qua. Cùng đó, hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022 với các tiêu chí như: phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và 95% hội viên trở lên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của các cấp hội; hằng năm, 100% cán bộ hội được bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp, đảm bảo chất lượng; 95% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; xóa 50% nhà tạm, nhà dột nát của gia đình hội viên CCB; quản lý, sử dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hiệu quả, nợ quá hạn dưới 0,2%…

Nhân dịp này, đại diện Hội CCB 4 tỉnh đã thống nhất đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho Hội CCB tỉnh Lạng Sơn và bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho Hội CCB tỉnh Bắc Kạn.

DƯƠNG KIM

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn; Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo CCB Cụm thi đua số 3; lãnh đạo CCB tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, hội CCB 4 tỉnh đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách chặt chẽ, toàn diện, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên CCB. Nổi bật như có trên 8.100 hội viên CCB các tỉnh tham gia vào Tổ bầu cử và Tổ bảo vệ bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, gần 3.000 hội viên CCB trúng cử vào đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp hội đã vận động hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 1.699 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 2.240 tỷ đồng; các cấp hội đã ủng hộ gần 6 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 59.600 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi; các cấp hội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên giới được trên 900 buổi với hơn 6.600 lượt hội viên tham gia; hội CCB trong cụm đã ủng hộ trên 4,8 tỷ đồng cho quỹ phòng, chống COVID-19…

Tại buổi tổng kết, đại diện hội CCB các tỉnh đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm vừa qua. Cùng đó, hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022 với các tiêu chí như: phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và 95% hội viên trở lên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của các cấp hội; hằng năm, 100% cán bộ hội được bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp, đảm bảo chất lượng; 95% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; xóa 50% nhà tạm, nhà dột nát của gia đình hội viên CCB; quản lý, sử dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hiệu quả, nợ quá hạn dưới 0,2%…

Nhân dịp này, đại diện Hội CCB 4 tỉnh đã thống nhất đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho Hội CCB tỉnh Lạng Sơn và bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 cho Hội CCB tỉnh Bắc Kạn.


DƯƠNG KIM/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/456502-cu%cc%a3m-thi-dua-so-3-to%cc%89ng-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuo%cc%89ng-nam-2021-va-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2022.html

  • Từ khóa