Khau Bao: Hiệu quả thực hiện mô hình “Nhóm đạo an lành đảm bảo an ninh trật tự”

Thứ 2, 29.11.2021 | 14:14:06
959 lượt xem

Thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn có 100% người dân tộc Dao và theo đạo Tin lành. Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt mô hình nhóm đạo an lành đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, ANTT nhờ vậy luôn đảm bảo, giữ vững…

Thiếu tá Lương Đình Ái, Trưởng Công an xã Tân Tri cho biết: Thôn Khau Bao hiện có 68 hộ với 328 nhân khẩu, 100% là bà con dân tộc Dao và theo đạo Tin lành, sinh hoạt tại 2 nhà nguyện. Trước đây, trong thôn xảy ra một số vụ việc gây mất ANTT như: mâu thuẫn nhỏ lẻ, trộm cắp vặt do người nghiện ma túy, đối tượng ở địa bàn khác đến hoạt động, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Trước thực trạng đó, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã các giải pháp, nhất là xây dựng mô hình “Nhóm đạo thôn Khau Bao an lành đảm bảo ANTT”.

Người dân thôn Khau Bao, xã Tân Tri tham dự hội nghị tuyên truyền pháp luật do Công an xã tổ chức

Mô hình trên được thành lập từ tháng 8/2020 và tổ chức lễ ra mắt vào tháng 10/2020, có tổ tự quản với 9 thành viên. Để duy trì hiệu quả, Công an xã thường xuyên thông tin đến các thành viên tham gia mô hình nắm và hiểu rõ tình hình ANTT, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để họ tuyên truyền cho Nhân dân và các tín đồ phòng ngừa, cảnh giác; tham gia giải quyết các vụ việc, đề cao phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”…

Ông Dương Văn Kết, Tổ trưởng Tổ tự quản mô hình cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, các thành viên trong tổ đã tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Bên cạnh đó, các thành viên còn phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, nắm bắt tình hình ANTT để kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc xảy ra trong khu dân cư…

Kết quả, từ đầu năm 2021 đến nay, tổ tự quản mô hình “Nhóm đạo an lành đảm bảo ANTT” ở thôn Khau Bao, xã Tân Tri đã phối hợp với Công an xã tổ chức được 7 cuộc tuyên truyền pháp luật, thu hút 580 người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống ma túy và công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật và phối hợp tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết chấp hành.

Đối với công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, từ đầu năm 2021 đến nay, các thành viên trong tổ và người dân (110 lượt người) đã phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra được 16 cuộc vào các dịp lễ trong năm của tổ chức tôn giáo và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Điển hình, hồi 18 giờ ngày 17/5/2021, qua nắm tình hình, các thành viên trong tổ tự quản và Nhân dân thôn Khau Bao đã phát hiện 2 đối tượng khả nghi trộm cắp tài sản ở nơi khác có mặt tại địa bàn nên đã khẩn trương báo tin cho Công an xã Tân Tri. Nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt xác minh và tạm giữ đối tượng. Qua điều tra, 2 đối tượng là Hoàng Văn Tuân và Hoàng Văn Tốt, đều trú tại xã Tân Hòa, huyện Bình Gia, tang vật là chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha sản xuất năm 2020 do các đối tượng trộm cắp ở khu công nghiệp Bắc Ninh đang trong quá trình mang đi tiêu thụ. Công an xã đã bàn giao các đối tượng cho lực lượng chức năng ở tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhờ đẩy mạnh các biện pháp và duy trì hiệu quả mô hình “Nhóm đạo an lành đảm bảo ANTT”, thời gian qua, thôn Khau Bao, xã Tân Tri không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy, các vụ việc mất ANTT được kéo giảm. Ví như từ đầu năm 2021 đến nay, thôn không xảy ra vụ mất trộm tài sản nào (năm 2019, thôn xảy ra 2 vụ). Đồng thời, địa bàn cũng không có vụ mâu thuẫn nào xảy ra, hoạt động tôn giáo của bà con tuân thủ theo chương trình đã đăng ký và chấp hành các quy định của pháp luật.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2021, tập thể thôn Khau Bao và 1 cá nhân trong thôn được Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh-xu-lang/464697-khau-bao-hieu-qua-thuc-hien-mo-hinh-nhom-dao-an-lanh-dam-bao-an-ninh-trat-tu.html

  • Từ khóa