Thầy Phương “truyền lửa”

Thứ 5, 02.12.2021 | 08:06:43
801 lượt xem

Gần 7 giờ sáng, thao trường Đồng Doi, Trường Sĩ quan Lục quân 1 như “nóng” hơn bởi không khí giờ học chiến thuật cho học viên Đại đội 23, Tiểu đoàn 8.

Giờ giảng của thầy giáo, Thiếu tá Tô Văn Phương, giảng viên Bộ môn Chiến thuật đại đội, Khoa Chiến thuật với các tình tiết, câu hỏi hấp dẫn, dẫn chứng khoa học trên mô hình sa bàn. Các câu hỏi được giảng viên đưa ra như: “Tại sao khi đại đội chiếm lĩnh xây dựng trận địa xuất phát tiến công phải kết hợp bố trí gần, xa?”, “Khi đại đội tiến công địch ở khu vực điểm cao 74,8 có tổ chức bộ phận dự bị không?”... đã khơi gợi sự chú ý, hứng thú của học viên trong giờ học, làm không khí buổi học thêm sôi nổi.

Thầy Phương “truyền lửa”
  Thiếu tá Tô Văn Phương, giảng viên Khoa Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 1 giảng bài tổ chức thực hành đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự cho học viên. 

Thiếu tá Tô Văn Phương sử dụng các dẫn chứng, câu chuyện từ thực tiễn, lấy những bài học kinh nghiệm chiến lệ của cha ông trong chiến đấu để phân tích, giảng giải, vận dụng phù hợp trong bài học để học viên dễ hình dung đầy đủ hơn thông qua mô hình sa bàn. Điều này giúp học viên ghi nhớ lâu, hiểu kỹ về bài học một cách chân thực nhất. Thành quả ngọt ngào cho những giờ chuẩn bị giáo án công phu của Thiếu tá Tô Văn Phương chính là sự hào hứng, say mê của học trò. Giờ học gần kết thúc mà không ai có ý định nghỉ, học viên liên tiếp đặt câu hỏi “níu giữ” thầy giáo.

Theo Thiếu tá Tô Văn Phương, để có một giờ giảng thu hút được học viên tích cực tham gia phát biểu, giảng viên phải chuẩn bị kỹ bài giảng. Việc nghiên cứu, tham khảo các nguồn tài liệu, kinh nghiệm chiến đấu, lấy dẫn chứng minh họa, chứng minh sát, gần thực tiễn giúp học viên nhớ, hiểu bài sâu, kỹ. Ấn tượng với bài giảng của thầy Phương, học viên Trần Quang Huy, Đại đội 23, Tiểu đoàn 8 chia sẻ: "Sự nhiệt huyết của thầy trong từng nội dung bài giảng khiến chúng tôi không chỉ hiểu bài, mà còn yêu hơn với các nội dung bài học chiến thuật. Chúng tôi vẫn gọi thầy bằng cái tên đáng kính “thầy Phương truyền lửa”.

Sự tận tâm với nghề của Thiếu tá Tô Văn Phương không chỉ khiến học trò yêu mến, mà đồng nghiệp, cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Đại tá Trần Quang Khải, Phó chủ nhiệm, phụ trách Khoa Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhận xét: "Đồng chí Tô Văn Phương luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết tài liệu, giáo trình, cải tiến, sáng kiến, bài báo khoa học và tham gia thi giảng viên giỏi cấp nhà trường đạt danh hiệu giảng viên giỏi. Trong hoạt động phương pháp, giảng viên Tô Văn Phương luôn hòa đồng, thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là giảng viên mới về khoa. Giúp giảng viên mới nắm chắc kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Với sự nỗ lực của bản thân, hai năm liền (2020, 2021), Thiếu tá Tô Văn Phương được nhà trường tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho người thầy giáo luôn “truyền lửa” nhiệt huyết, đam mê cho các học viên lục quân trong từng nội dung bài giảng của mình, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học chiến thuật ở Trường Sĩ quan Lục quân 1.


LÊ THỊ QUYẾT/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thay-phuong-truyen-lua-679242

  • Từ khóa