Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 5, 13.01.2022 | 00:00:00
736 lượt xem

Sáng 13-1, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn công tác có đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm trưởng đoàn công tác vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Sau lễ viếng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã trực tiếp kiểm tra phương án bảo đảm an toàn tại các khu vực bảo vệ và nơi đóng quân của đơn vị; kiểm tra báo động phân đội trực sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dẫn đầu đoàn công tác vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021 đơn vị đã phối thuộc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức đón tiếp nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ… Cùng với phối hợp, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình hoạt động bảo đảm thông số, môi trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị đã thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định thiết bị kỹ thuật; quản lý vận hành hệ thống thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình, giám sát, bảo vệ và đảm bảo phương tiện vận tải đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và phòng, chống dịch.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác kiểm tra công tác bảo  đảm an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan nắm tình hình từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình Lăng, khu vực Lăng, lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời chú trọng việc điều chỉnh kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn khi tạm dừng các hoạt động tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian qua. Để đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó trọng tâm là hoàn thiện biểu tổ chức biên chế thời bình, thời chiến; xây dựng tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đối với nhân viên kỹ thuật Công trình Lăng. Chú trọng việc triển khai đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ y tế, giữ gìn thi hài Bác bảo đảm an toàn tuyệt đối, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo đảm thông số, môi trường; bảo đảm an ninh, an toàn Công trình Lăng; Quảng trường Ba Đình; Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ… đơn vị cần tiếp tục phục vụ chu đáo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các sinh hoạt chính trị, văn hóa, nhất là các buổi lễ viếng Bác cấp Nhà nước và dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra và làm việc tại Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ  tịch Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, tại buổi làm việc.

Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các lượng, thường xuyên nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu...Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai các biện pháp, chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế; ứng phó kịp thời hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Đồng thời chuẩn bị chu đáo về cả vật chất và tinh thần đảm bảo vui Tết, đón Xuân cho bộ đội với phương châm “Tết công tác, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sức khỏe, đón một mùa xuân mới đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tiếp theo.


DUY ĐÔNG - TUẤN HUY/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-kiem-tra-va-lam-viec-tai-bo-tu-lenh-bao-ve-lang-chu-tich-ho-chi-minh-683314

  • Từ khóa