Chủ động, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Thứ 6, 14.01.2022 | 09:27:14
1,026 lượt xem

Kể từ khi thành lập đến khi kết thúc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Trung đoàn Không quân tiêm kích 927 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã xuất kích 209 lần chiếc, đánh 63 trận, bắn rơi 43 máy bay các loại của không quân Mỹ, bắt sống 23 giặc lái...

Ngày 1-12-1971, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, Trung đoàn Không quân tiêm kích 927 trực thuộc Bộ tư lệnh Không quân được thành lập với lực lượng phi công nòng cốt lấy từ Đại đội 3 của Trung đoàn Không quân 921. Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị, sáng 3-2-1972, tại hội trường căn cứ sân bay Đa Phúc, Trung đoàn 927 chính thức tổ chức lễ thành lập. 

Hơn 3 tháng sau ngày thành lập, ngày 10-5-1972, biên đội 2 chiếc máy bay tiêm kích do đồng chí Lê Thanh Đạo, Vũ Văn Hợp đã xuất kích chiến đấu dũng cảm, diệt gọn một tốp 2 chiếc F4 của Mỹ trên vùng trời Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn, bắt sống 2 giặc lái. Ngay ngày hôm sau, biên đội 2 chiếc máy bay tiêm kích do đồng chí Ngô Văn Phú, Ngô Duy Thư xuất kích đánh tiếp một trận xuất sắc với lối đánh dũng cảm, táo bạo, thọc sâu, chia cắt đội hình 24 chiếc của địch, bắn rơi tại chỗ một chiếc F-105 và một chiếc F4 của Mỹ trên vùng trời tỉnh Hòa Bình, bắt sống 2 giặc lái. Trong đó có trung tá William Kistinger, chuyên viên nghiên cứu chiến thuật tác chiến không quân Mỹ, với 7.300 giờ bay, là một trong 10 phi công sừng sỏ có giờ bay cao nhất của không quân Mỹ lúc bấy giờ.

Chủ động, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc
Phi công tiếp thu máy bay và chuẩn bị lăn bánh. Ảnh: Văn Trung

Sau chiến thắng trận đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, trung đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, liên tục viết tiếp những chiến công oanh liệt. Đã xuất hiện nhiều trận đánh hay, những phi công đánh giỏi, điển hình như: Ngày 24-6-1972, trận đánh hiệp đồng chiến đấu tuyệt vời giữa các biên đội Nguyễn Đức Soát-Ngô Duy Thư và Nguyễn Văn Nghĩa-Nguyễn Văn Toàn đã liên tục xuất kích cản phá nhiều đợt tấn công của địch vào Hà Nội, buộc chúng phải vứt bom tháo chạy. Ngày 27-6-1972, biên đội Nguyễn Đức Soát-Ngô Duy Thư cùng biên đội Phạm Phú Thái-Bùi Thanh Liêm của Trung đoàn 921 đánh một trận hiệp đồng chặt chẽ diệt gọn một tốp 4 chiếc F4 trên vùng trời tỉnh Sơn La. Ngày 5-7-1972, biên đội Nguyễn Tiến Sâm-Hạ Vĩnh Thành bắn rơi tại chỗ 2 chiếc F4, bắt sống giặc lái. Đồng chí Nguyễn Tiến Sâm trong khi tiến công địch ở cự ly quá gần đã mưu trí, dũng cảm đưa máy bay chui qua điểm nổ, khi về hạ cánh, biên đội bị địch bám đuôi khống chế sân bay đã quay lại phản công quyết liệt làm địch phải tháo chạy, biên đội hạ cánh an toàn... Đặc biệt, đêm 28-12-1972, anh hùng phi công Vũ Xuân Thiều lái chiếc máy bay MiG 21 vượt qua đội hình dày đặc của địch, trước lúc anh dũng hy sinh đã bắn rơi một máy bay B52 của Mỹ trên vùng trời tỉnh Sơn La...

Hòa bình lập lại, Trung đoàn Không quân  927 và các đơn vị trong Sư đoàn Không quân 371 được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng trời phía Bắc của Tổ quốc. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã kế thừa và phát huy xứng đáng truyền thống “Bản lĩnh kiên cường, chiến đấu dũng cảm, chủ động sáng tạo, lập công tập thể” của Đoàn Không quân Lam Sơn anh hùng.

Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn Không quân 371, mỗi cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên chủ động, tích cực trong tổ chức huấn luyện bay, khai thác sử dụng có hiệu quả tính năng kỹ chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cùng với các đơn vị bạn bảo vệ vững chắc bầu trời miền Bắc của Tổ quốc, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống, sẵn sàng chi viện bảo vệ vùng biển, đảo, lãnh hải của Tổ quốc. Thời gian qua, trung đoàn đã có gần 20 đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; hơn 150 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hằng năm, trung đoàn đã tổ chức thành công hàng trăm ban bay huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong tham gia hội thi, hội thao cấp quân chủng và toàn quân, đã có nhiều tập thể và cá nhân của trung đoàn giành các thứ hạng cao, như: Giải Nhất hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy giỏi năm 2017, 2019; giải Nhất toàn đoàn và hai giải Nhất cá nhân tại hội thao bay trên buồng tập SU-30; giải C cấp toàn quân cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, trung đoàn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba...

Kết quả trên chính là động lực để trong thời gian tới, Trung đoàn Không quân 927 quyết tâm phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Trước hết là trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm an toàn bay; quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy. Từ đội ngũ phi công đến các lực lượng bảo đảm bay luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, tổ chức huấn luyện bảo đảm an toàn bay chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.


Thượng tá PHẠM ĐỨC HINH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-sang-tao-quyet-tam-bao-ve-vung-chac-bau-troi-to-quoc-683393

  • Từ khóa