Đồn Biên phòng Bảo Lâm thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Thứ 2, 17.01.2022 | 14:34:46
650 lượt xem

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Bảo Lâm (BPBL), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lạng Sơn luôn vượt lên khó khăn bám trụ biên giới, nắm chắc tình hình địa bàn, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 hiệu quả. Năm 2021, Đồn BPBL đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác PCD COVID – 19 trên địa bàn tỉnh.

Đồn BPBL có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 15 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Thượng tá Lê Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BPBL cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường CBCS tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở qua biên giới, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép, PCD theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “không được chủ quan, không để dịch bệnh lây lan”. Để giúp địa phương và Nhân dân  PCD, đơn vị trích quỹ từ tăng gia sản xuất mua 5.500 khẩu trang y tế, trị giá 11 triệu đồng tặng cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã Bảo Lâm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm và dân quân tuần tra biên giới

Từ năm 2020 đến nay, Đồn BPBL phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì quân số đảm bảo trực 24/24 giờ tại 7 chốt chặn trên biên giới, 2 chốt chặn 2 đầu từ nội địa và 1 tổ cơ động địa bàn; phối hợp với chính quyền xã thành lập 7 tổ PCD COVID-19 cộng đồng tại 7/7 thôn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền xã tổ chức phát động và triển khai sâu rộng phong trào “Cán bộ, Nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự xã hội địa bàn; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện”. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch COVID – 19 lần thứ 4, đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND xã Bảo Lâm phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID – 19 và XNC trái phép”.

Trong 2 năm qua, đơn vị phối hợp với chính quyền, ban, đoàn thể xã đã tổ chức  trên 30 buổi tuyên truyền pháp luật, PCD COVID – 19 tập trung cho hơn 1.500 lượt người nghe, tuyên truyền lưu động và trên loa phóng thanh hơn 200 lần, cấp phát 2.500 tờ rơi, tờ gấp, treo 8 áp phích… Ngoài ra, đơn vị tuyên tuyền, giáo dục cá biệt cho 115 công dân Việt Nam có ý định XNC phép qua địa bàn và yêu cầu quay trở lại địa phương.

Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm cho biết: Đồn BPBL đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, đoàn thể xã tuyên truyền pháp luật, PCD COVID – 19 đến người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, nhận thức, ý thức của người dân về công tác PCD được nâng lên rõ rệt, bà con không chủ quan với dịch bệnh, luôn tuân thủ theo đúng quy định PCD. Chúng tôi luôn nhắc nhở bà con không XNC trái phép, không tiếp tay cho hoạt động đưa, đón người XNC, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật cần thông báo cho BĐBP và chính quyền xã để xử lý kịp thời.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết thất thường, địa hình địa bàn phức tạp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn song CBCS luôn trong tâm thế vượt lên khó khăn, ngày đêm tuần tra, kiểm soát địa bàn, siết chặt quản lý đường biên giới, quyết tâm không để xảy ra XNC trái phép, PCD COVID – 19 hiệu quả. Trong 2 năm qua, đơn vị đã tổ chức tuần tra khép kín biên giới hơn 80 lần, tuần tra quan sát khu vực trọng điểm trên 500 lần. Qua đó, phát hiện, thu dung hơn 850 trường hợp công dân Việt Nam đi làm thuê tại Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực biên giới, đơn vị hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cách ly, theo dõi theo quy định. Ngoài ra, đơn vị phát hiện, bắt giữ và khởi tố xử lý 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tổ chức đưa đón người trái phép qua biên giới; bắt giữ 20 vụ 11 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Đồn BPBL sẽ  đẩy mạnh các biện pháp công tác biên phòng về quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là khu vực biên giới, kiên quyết ngăn chặn XNC trái phép, PCD COVID – 19 ngay từ biên giới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/qdnd.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/475440-don-bien-phong-bao-lam-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-kep.html

  • Từ khóa