Văn Quan xây dựng lực lượng vũ trang quân sự vững chắc

Thứ 3, 18.01.2022 | 14:22:57
639 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) có chất lượng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2021, UBND huyện Văn Quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thượng tá Hoàng Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Quan cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, chính quyền, LLVTQS huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tổ chức đủ biên chế, tinh gọn, chất lượng từng bước được nâng lên. Cơ quan quân sự các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức huấn luyện quân sự cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan quán triệt lực lượng dân quân tham gia huấn luyện năm 2021

Hằng năm, lực lượng bộ đội thường trực được biên chế, tổ chức ổn định; lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng. Hiện nay, lực lượng DQTV của huyện được xây dựng đạt hơn 2% dân số, đảm bảo theo đúng Luật DQTV, tỷ lệ đảng viên trong DQTV chiếm trên 20%, với đủ các thành phần, binh chủng; lực lượng dự bị động viên được phúc tra, kiểm tra, xắp xếp đủ 100% các đơn vị, đầu mối. Điểm nổi bật, cơ quan quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hằng năm, cơ quan quân sự huyện tổ chưc lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng. Các đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, huấn luyện quân sự, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, đảm bảo 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch.

Năm 2021, công tác huấn luyện bộ đội thường trực luôn đảm bảo quân số tham gia, kết quả huấn luyện 100% các nội dung đạt khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên được kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu đảm bảo 100% quân số; kết quả huấn luyện DQTV 100% các đơn vị đạt khá, giỏi.

Đồng chí Chu Văn Nghiệp, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Khánh Khê cho biết: Cơ quan quân sự xã đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng lực lượng dân quân có đủ các thành phần, binh chủng; thường xuyên rà soát, nắm chắc số công dân trong độ tuổi, định kỳ tổ chức tiến hành xét duyệt, tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe, lập trường tư tưởng chính trị, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước kết nạp vào lực lượng dân quân và giải ngạch dân quân đủ niên hạn theo đúng quy định. Năm 2021, xã đã tổ chức kết nạp 18 thanh niên vào lực lượng dân quân. Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân xã luôn làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tuần tra giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Cùng với đó, năm 2021, Ban CHQS các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm tình hình, tổ chức tuần tra canh gác, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được 424 lần với 1.776 lượt người tham gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng LLVTQS vững mạnh toàn diện, các đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở giúp bà con phát triển sản xuất, thu hoạch mùa màng, tích cực thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Năm 2021, LLVTQS huyện đã đóng góp 1.862 ngày công, tham gia tu sửa, phát quang hơn 2,8 km đường giao thông, nạo vét hơn 2,7 km kênh mương nội đồng…

Thời gian này, cùng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan cũng đang tập trung làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ 2022. Toàn huyện đã gọi tổng điều khám sức khỏe 493/493 công dân, đạt 100%,  lựa chọn được 249 công dân có đủ điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/475759-van-quan-xay-dung-luc-luong-vu-trang-quan-su-vung-chac.html

  • Từ khóa