Những bóng hồng “hai giỏi”

Thứ 6, 21.01.2022 | 14:09:07
220 lượt xem

Công tác ở đơn vị chủ lực với nhiệm vụ đặc thù, ngoài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cán bộ, nhân viên còn tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nên thời gian chăm sóc gia đình của các nữ quân nhân rất hạn chế.

Thế nhưng, những "bóng hồng" ở Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác, đạt danh hiệu phụ nữ "hai giỏi"-vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đã thành thông lệ, dù mùa đông hay mùa hè, cứ 5 giờ sáng là Thượng úy QNCN Lê Thị Huệ, nhân viên nấu ăn, Ban Hành chính (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 301) đã hoàn thành xong bữa sáng tươm tất cho cả đơn vị. Tranh thủ lúc cán bộ, chiến sĩ ăn sáng, chị Huệ về nhà lo cơm nước cho gia đình, rồi đưa con đi học. Công việc nuôi quân luôn phải đi sớm, về muộn, nhưng khi nói về nhiệm vụ của mình, chị Huệ cho rằng: “Mỗi ngành đều có vất vả riêng, để hài hòa công việc cơ quan và gia đình thì mình phải chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, đặc biệt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”. 

Những bóng hồng “hai giỏi”
Phụ nữ Sư đoàn 301 tích cực củng cố vườn hoa cây cảnh, xây dựng doanh trại
đơn vị chính quy-xanh-sạch-đẹp.

Hiện nay, Sư đoàn 301 có 3 hội phụ nữ cơ sở với hơn 80 hội viên, công tác phân tán ở các cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Để giúp chị em hoàn thành tốt việc nước cũng như việc nhà, các cấp hội đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn triển khai đẩy mạnh Phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bằng nhiều nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo.

Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần, để phong trào thi đua đạt được hiệu quả, hội phụ nữ Phòng Hậu cần đã chủ động xây dựng kế hoạch với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát với đặc thù hoạt động, công tác của cán bộ, hội viên. Ban chấp hành hội phụ nữ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chị em. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc cả về nhận thức và hành động, giúp chị em yên tâm công tác, thực hiện tốt thiên chức của mình, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ quân đội trung hậu, đảm đang. 

Các phong trào thi đua đã tạo xung lực mới, động viên chị em dù thực hiện nhiệm vụ gì, công tác ở lĩnh vực nào cũng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như hội viên làm công tác nuôi quân tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; chị em quân y thì tận tụy với nghề “từ mẫu” chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe luôn vượt chỉ tiêu được giao; chị em văn thư bảo mật bảo đảm phát hành công văn tài liệu luôn chính xác, kịp thời; các chị em ở các bộ phận thủ kho, quản lý, thủ quỹ, thông tin liên lạc... đều làm tốt công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị em phụ nữ còn tham gia nhiều hoạt động dân vận, phong trào thi đua do đơn vị tổ chức. Qua bình xét hằng năm, 100% hội viên Hội Phụ nữ Sư đoàn 301 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn minh, hạnh phúc và gia đình văn hóa”, đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, là điểm sáng vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội...


NGUYỄN VĂN TUÂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-bong-hong-hai-gioi-684080

  • Từ khóa