Tọa đàm xây dựng Luật phòng thủ dân sự

Thứ 6, 03.06.2022 | 08:24:45
1,132 lượt xem

Sáng 2/6, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đoàn khảo sát phục vụ xây dựng Luật PTDS của Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm về xây dựng Luật PTDS. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PTDS tỉnh. Về phía đoàn công tác của Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 làm trưởng đoàn.



Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PTDS tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Dự thảo Luật PTDS gồm 7 chương, 84 điều. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo và tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung: hoạt động của Ban Chỉ huy PTDS – phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; phân công trong quản lý nhà nước và phân cấp trong tổ chức các hoạt động PTDS; đánh giá, phân loại cấp độ các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; các biện pháp bảo vệ cơ quan, tổ chức, nền kinh tế quốc dân và người dân trước thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ những đối tượng rủi ro; định hướng ứng dụng khoa học công nghệ mới và hợp tác quốc tế về PTDS; tình trạng khẩn cấp về PTDS…

Đồng thời, các đại biểu đã tham gia góp ý về một số vấn đề chính trong dự thảo luật như: tính cần thiết, cấp thiết xây dựng Luật PTDS; nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các địa phương trong xử lý các sự cố xảy ra trên diện rộng; nghiên cứu, xem xét nội dung quy định về cấp phê duyệt kế hoạch PTDS; nghiên cứu, bổ sung quy định trách nhiệm trong công tác thanh tra; bổ sung các nguồn lực, kinh phí cho các hoạt động PTDS; đề xuất tăng cường công tác tổ chức diễn tập gắn với thực địa của từng địa phương; xây dựng, bổ sung các trang thiết bị, bộ công nghệ nhằm khắc phục thảm hoạ, sự cố; ban hành quy chuẩn quy định của các công trình PTDS tương ứng với từng cấp đô thảm hoạ có thể xảy ra; xem xét, chỉnh sửa, bổ sung một số quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác PTDS…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Là tỉnh miền núi, Lạng Sơn ít nhiều chịu sự ảnh hưởng của thiên tai, thời gian qua, tỉnh đã luôn chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa các điều kiện về con người, cơ sở vật chất cho công tác PTDS theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí khẳng định: Việc ban hành Luật PTDS là thật sự cần thiết, là quy định khung pháp lý để triển khai thực hiện PTDS, phát huy vai trò của các lực lượng tham gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh của đất nước.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 đánh giá cao ban chỉ huy PTDS các cấp tỉnh Lạng Sơn đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PTDS, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí mong muốn, với mục tiêu nâng cao năng lực về PTDS, ban chỉ huy PTDS các cấp của tỉnh tiếp tục chủ động khảo sát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án, kiểm tra thực tế tại các vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm, có nguy cơ xảy ra tình huống mất an toàn; tổ chức hiệp đồng PTDS, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 đóng quân trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”… Đối với các góp ý về một số vấn đề chính trong dự thảo luật của các đại biểu, đoàn công tác sẽ tổng hợp, trình Ban Soạn thảo Luật PTDS Bộ Quốc phòng nghiên cứu.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/503831-toa-dam-xay-dung-luat-phong-thu-dan-su.html

  • Từ khóa