Tăng cường tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới

Thứ 7, 16.07.2022 | 09:08:10
623 lượt xem

Ngày 15-7, tại huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới cấp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Đại tá Khăm Pha Tăng Xã Dut, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Khăm Muộn và Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình đồng chủ trì các hoạt động giao lưu.

Tham gia chương trình giao lưu, có đại diện chính quyền địa phương, chỉ huy các đơn vị vũ trang hai bên Việt Nam - Lào. Sáng sớm ngày 15-7, chương trình giao lưu chính thức bắt đầu với các hoạt động diễn ra tại địa bàn huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, (Lào).

Sau lễ đón đoàn đại biểu Việt Nam tại đường phân định biên giới, chỉ huy trưởng hai đơn vị Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn và BĐBP Quảng Bình đã thực hiện nghi thức chào cột mốc chủ quyền, đại biểu hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền 528, trồng cây lưu niệm tại cửa khẩu Na Phàu, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn. Một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên đất Lào là đoàn đại biểu hai bên dự, chứng kiến lễ khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” do Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tặng chính quyền và nhân dân bản Na Chắt, cụm bản Thồng Khám, huyện Bua La Pha.

Tăng cường tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới

Đại tá Khăm Pha Tăng Xã Dut, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn đón, tặng hoa Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình sang dự chương trình giao lưu tại Lào. 

Tăng cường tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới
Đại biểu hai bên trồng cây lưu niệm.
Tăng cường tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới
 Đại biểu hai bên kéo băng khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tại bản Na Chắt.

Sau khi kết thúc các hoạt động trên đất bạn Lào, chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới tiếp tục được được tổ chức tại Việt Nam trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Sau nghi lễ chào cột mốc chủ quyền, đoàn đại biểu hai bên đã chứng kiến tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP tỉnh Quảng Bình và Đại đội Biên phòng 312, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn tiến hành tuần tra chung biên giới.

Tiếp đó, tại khuôn viên của Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đại biểu hai bên đã cùng nhau trồng cây lưu niệm. Một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình giao lưu tại Việt Nam là đại diện hai bên đã chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa đồn biên phòng: Cà Xèng, Cà Ròng, Cồn Roàng, Làng Mô, Làng Ho (BĐBP Quảng Bình) với Đại đội Biên phòng: 312, 316 (Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn). Thông qua đó, các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên tăng cường thêm tình đoàn kết, phối hợp trong công tác triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tăng cường tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới
Tặng quà các em học sinh Lào do BĐBP Quảng Bình nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. 
Tăng cường tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới

 Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và Đại tá Trịnh Thành Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại bản Na Chắt.

Tăng cường tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới
Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn chứng kiến các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên ký kết nghĩa. 

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tiễn đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn về nước, chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp.


VIẾT LAM – THÀNH CHUNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-tinh-doan-ket-quan-dan-hai-ben-bien-gioi-699974

  • Từ khóa