Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Rút kinh nghiệm công tác ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19

Thứ 6, 16.09.2022 | 14:38:26
663 lượt xem

Ngày 15/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.


Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm

Gần 3 năm qua, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác này; thành lập các tổ, chốt ngăn chặn XNC trái phép, các chốt kiểm soát ra vào địa bàn khu vực biên giới; tiếp nhận và cấp phát kịp thời các loại vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID -19. Cao điểm, các đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền cơ sở thành lập 156 tổ, chốt cố định và tổ cơ động, 17 chốt kiểm soát ra vào khu vực biên giới. Qua đó, các đồn biên phòng đã phát hiện, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa về khu cách ly theo quy định 4.865 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường mòn biên giới…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo toàn diện hiệu quả, chủ động linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; nắm chắc mọi diễn biến tình hình nội, ngoại biên, nhất là tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép và phòng chống dịch COVID – 19 trong thời gian tới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/527261-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-rut-kinh-nghiem-cong-tac-ngan-chan-xuat-nhap-canh-trai-phep-phong-chong-dich-covid-19.html

  • Từ khóa