Khắc ghi lời Bác "Yêu xe như con"

Thứ 7, 08.10.2022 | 15:49:54
815 lượt xem

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Kho J102, Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) luôn hăng say, sáng tạo trong lao động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, đơn vị đã bảo quản thường xuyên và định kỳ gần 1.500 lượt xe ô tô; sửa chữa đồng bộ hàng trăm xe ô tô quân sự các loại. Tất cả các loại xe sau bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ được các cấp nghiệm thu và đánh giá có hình thức đẹp, chất lượng tốt, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Chỉ vào tấm pa nô cỡ lớn ở đầu cổng khu kỹ thuật: “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, Đại tá Bùi Xuân Bách, Chủ nhiệm Kho J102 cho hay: “Đó là 16 chữ vàng được Bác Hồ tặng ngành xe quân sự tại Hội nghị lái xe và thợ sửa chữa xe giỏi toàn quân, tháng 8-1968. Lời dạy của Bác trở thành phương châm chỉ đạo, khẩu hiệu hành động của ngành xe-máy nói chung và Kho J102 nói riêng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nhiệm vụ chính trị hiện nay của đơn vị là tiếp nhận, quản lý, cấp phát và tổ chức bảo quản, niêm cất vật tư xe-máy, trạm nguồn điện, dự trữ quốc gia, quốc phòng bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội. Để hoàn thành nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, triển khai nghiêm túc, xác định nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, nhất là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật”.

Khắc ghi lời Bác
Chỉ huy Kho J102, Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) kiểm tra kho bảo quản động cơ xe tăng. 

Tại phòng huấn luyện kỹ thuật, Thượng úy Trần Đức Lương, trợ lý Ban Kỹ thuật đang hướng dẫn phương pháp vận hành “Thiết bị kiểm thử tổng phanh, côn; xả e phanh, côn xe ô tô” cho cán bộ, nhân viên. Theo dõi buổi huấn luyện, chúng tôi thấy ai cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép tỉ mỉ. Đại tá Bùi Xuân Bách ghé tai tôi nói nhỏ: “Bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ được đơn vị tiến hành hằng tuần. Đó là cách để nâng cao tay nghề. Tay nghề giỏi thì những chiếc xe quân sự mới bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật”.

Chúng tôi được biết, việc tổ chức huấn luyện chuyên môn cho các đối tượng được Kho J102 xác định trong tiến trình biểu. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy kho cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo kỹ thuật tại các cơ sở trong và ngoài quân đội, sau đó về tập huấn, bồi dưỡng tại đơn vị, kết hợp duy trì thường xuyên chế độ tự học, tự bồi dưỡng theo phương châm: Cấp trên dạy cấp dưới, đồng chí có trình độ, kinh nghiệm tốt kèm cặp, hướng dẫn đồng chí mới ra trường, kinh nghiệm hạn chế; tăng cường trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với nhân viên. Do đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của kho không ngừng được nâng lên, đủ năng lực để thực hiện hiệu quả quy trình công tác kỹ thuật, nhất là quy trình kỹ thuật mới, hiện đại; trong tiếp nhận, bảo quản, niêm cất, bảo dưỡng, sửa chữa, cấp phát, đồng bộ xe-máy theo đúng nguyên tắc, quy định của điều lệ công tác kỹ thuật.

Tham quan nhà kho K4, chúng tôi nhận thấy, nhiều động cơ xe tăng cùng hàng trăm tấn vật tư kỹ thuật ngành tăng thiết giáp được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Việc bảo dưỡng động cơ xe tăng là nhiệm vụ mới, khó, trong khi trang thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo quản, đồng bộ của đơn vị còn hạn chế. Nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, những người lính thợ đã xây dựng quy trình bảo dưỡng, sửa chữa để “tân trang” hàng chục động cơ xe tăng, bảo đảm kịp thời thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Hướng đối diện kho K4 là hệ thống kho bảo quản các loại xe quân sự. Tại đây, những “đứa con” đang được đội ngũ nhân viên chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Trung tá Lê Hồng Phương, Trưởng ban Kỹ thuật Kho J102 cho biết: “Nhờ được đầu tư xây mới nhiều nhà kho nên đơn vị tiến hành dồn dịch, đảo chuyển, quy hoạch lại số vật tư kỹ thuật xe-máy ở từng phân kho; sắp xếp, phân loại vật tư kỹ thuật ở các nhà kho khoa học, thuận tiện trong quản lý, bảo dưỡng, xuất-nhập. Cùng với đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công tác chuyên môn, nhất là trong công tác quản lý, đến nay, 100% vật tư kỹ thuật xe-máy, trạm nguồn được quản lý trên máy tính, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý chính quy, khoa học, hiện đại”.

Buổi chiều tà, cạnh bờ tường dài gần 200m ngăn cách khu nhà ở và khu kỹ thuật, nơi có 63 bức tranh tô điểm phong cảnh, văn hóa đặc trưng của 63 tỉnh, thành phố, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang miệt mài chăm sóc những bồn hoa, chậu cảnh. Tiếng loa phát thanh trên nền nhạc vang vọng cùng giọng đọc cuốn hút: “Kính mời thủ trưởng và toàn thể các đồng chí lắng nghe chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Kho J102 (10-10-1967 / 10-10-2022)..." làm khí thế thi đua của đơn vị càng thêm sôi nổi.


Sơn Bình/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khac-ghi-loi-bac-yeu-xe-nhu-con-707541 

  • Từ khóa