Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới

Thứ 3, 11.10.2022 | 14:58:21
849 lượt xem

Sáng 11-10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2007-2022 theo hình thức trực tuyến tại 28 điểm cầu trên cả nước. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) trình bày khẳng định: Đường tuần tra biên giới là công trình trọng điểm, có vị trí đặc biệt quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Qua 15 năm triển khai, đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã và đang hình thành hệ thống đường tuần tra biên giới với tổng chiều dài trên 2.142km, trong đó, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng gần 2.000km, đang tiếp tục thi công gần 80km; chuẩn bị triển khai 4 dự án trên địa bàn các tỉnh với tổng chiều dài 134km. Theo đánh giá, đường tuần tra biên giới được lựa chọn kỹ về hướng, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng tốt; tất cả các tuyến đường hoàn thành đều đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã nghiệm thu, bàn giao cho các địa phương quản lý hầu hết tuyến đường đã hoàn thành; sau khi tiếp nhận, các địa phương tổ chức quản lý sử dụng, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, do đó các tuyến đường cơ bản vẫn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Ngoài duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, một số địa phương đã cân đối, bố trí ngân sách để đầu tư hệ thống đường ngang, đường xương cá kết nối với tuyến đường tuần tra biên giới.

Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ hệ thống đường tuần tra biên giới đã hình thành, trong đó cơ bản hoàn thành các đoạn đã phân giới cắm mốc xong trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Từ những kết quả đạt được, Bộ Quốc phòng xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng hoàn chỉnh đường tuần tra biên giới trên tuyến Việt Nam - Campuchia và một số địa bàn trọng yếu trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, từng bước khép kín các tuyến dọc trọng điểm biên giới. Phấn đấu đến năm 2045, hoàn thành toàn bộ các tuyến đường tuần tra biên giới theo Đề án được duyệt.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới

 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bô Quốc phòng) trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường tuần tra biên giới; khẳng định, đường tuần tra biên giới ra đời đã góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và an ninh, trật tự trên các địa bàn vùng biên; giúp các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới. Đây là con đường hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia láng giềng, góp phần tri ân đối với đồng bào các dân tộc vùng căn cứ trong các cuộc kháng chiến trước đây. Tuyến đường hoàn thành đã rút ngắn thời gian cơ động, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng bảo vệ biên giới; giúp các địa phương hình thành các bản, làng, khu dân cư, tạo phên dậu vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương nỗ lực, tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quân đội, lực lượng tham gia thi công trong suốt 15 năm qua; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả, trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và hệ thống chính quyền các cấp của các địa phương nơi có tuyến đường tuần tra biên giới đi qua.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra sau 15 năm triển khai, để hoàn thành kế hoạch những năm tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng tuyến đường.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm trao đổi bên lề.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, bảo đảm tốt tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới theo thẩm quyền được giao. Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; thực hiện đầy đủ chế độ trao đổi, hiệp đồng với phía bạn để tạo sự đồng thuận. Các cơ quan chức năng thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư triển khai các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực của các ban quản lý dự án theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; quá trình tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng cần thực hiện công khai, minh bạch, kỹ lưỡng, chọn các đơn vị thi công có đủ điều kiện, năng lực để hoàn thành công trình với chất lượng, tiến độ cao nhất.


VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-chu-tri-hoi-nghi-tong-ket-15-nam-xay-dung-duong-tuan-tra-bien-gioi-707810

  • Từ khóa